Bị bệnh đau mắt đỏ có quan hệ tình dục được không?

Sức Khỏe Tình Dục - 04/27/2024

Đau mắt đỏ là một căn bệnh thường gặp của mọi người mỗi mùa dịch bệnh đau mắt đỏ. Đây là căn bệnh gây khó chịu và nếu để bệnh nặng sẽ rất nguy hiểm. Người bị bệnh có thể là trẻ em, người lớn, người già. Đặc biệt là độ tuổi đang có gia đình rất nhiều anh chị em thắc mắc khi bị đau mắt đỏ có quan hệ được không.

Đau mắt đỏ là một căn bệnh thường gặp của mọi người mỗi mùa dịch bệnh đau mắt đỏ. Đây là căn bệnh gây khó chịu và nếu để bệnh nặng sẽ rất nguy hiểm. Người bị bệnh có thể là trẻ em, người lớn, người già. Đặc biệt là độ tuổi đang có gia đình rất nhiều anh chị em thắc mắc khi bị đau mắt đỏ có quan hệ được không.

1. Đau mắt đỏ là căn bệnh nguyên nhân từ đâu.

Đau mắt đỏ hay còn được gọi là bệnh viêm kết mạc. Nguyên nhân của đau mắt là do virus hoặc là vi khuẩn gây nên. Đa phần ở Việt Nam căn bệnh này là do Adenovirus gây nên. Ngoài ra có thể do để mắt bị bẩn, thời tiết thay đổi đột ngột, khí hậu ẩm gây nên vi khuẩn dễ phát triển thành dịch bệnh. Bệnh này có biểu hiện mắt đột ngột đỏ. Ban đầu có thể bị đau 1 mắt, do virus, vi khuẩn nên sẽ nhanh chóng lan sang cả hai mắt. Bệnh đau mắt đỏ là một trong những căn bệnh dễ bị lây lan nhất trong xã hội. Bởi chỉ cần người bệnh có tiếp xúc trực tiếp với người đang bị đau mắt đỏ thì nguy cơ bị lây bệnh rất cao.

Bị bệnh đau mắt đỏ có quan hệ tình dục được không? Bệnh đau mắt gây ra nhiều phiền toái cho chúng ta

Người bị đau mắt gây chảy nước mắt, gây nên cảm giác cộm, sưng khó chịu. Mắt luôn ở trạng thái đỏ, và có nhiều rỉ mắt. Đau mắt đỏ là bệnh gây cảm giác khó chịu cho người bị bệnh, ngoài ra có nguy cơ lây bệnh cho những người xung quanh nên những người xung quanh có trạng thái tránh tiếp xúc gần với người bị đau mắt đỏ. Bởi thế nếu bị đau mắt đỏ cần tập trung điều trị kịp thời

2. Nếu vợ hoặc chồng mình bị đau mắt có quan hệ được không?

Các bạn đang trong độ tuổi mới lập gia đình, bạn rất muốn gần gũi người bạn đời của mình. Tuy nhiên vợ hoặc chồng của bạn đang bị đau mắt đỏ. Về mặt thực tế nếu hỏi bị đau mắt đỏ có quan hệ được không thì các bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên đối với các bạn là không nên. Nếu bạn là người bị đau mắt đỏ, bạn nên nhớ trong mắt mình đang có virus, mà virus là một loại rất dễ lây lan. Bởi thế, thời gian này bạn cần kiêng quan hệ với người bạn đời của mình. Ngoài ra, trong sinh hoạt hàng ngày bạn cần phải dùng riêng tất cả khăn rửa mặt, đồ rửa mặt với những người trong gia đình.

3. Những lưu ý để điều trị bệnh nhanh nhất

Khi phát hiện bị đau mắt đỏ thì người bệnh nên đến thăm khám bác sĩ ngay. Bởi lúc này tình trạng bệnh mới rất dễ điều trị, bác sĩ sẽ đưa ra cách điều trị cho bạn bằng các loại thuốc kháng sinh và trị viêm sưng, thêm thuốc nhỏ mắt.

Bị bệnh đau mắt đỏ có quan hệ tình dục được không?

Trong sinh hoạt hàng ngày, ngay khi phát hiện bệnh tốt nhất dùng kính che mắt, dùng các đồ dùng vệ sinh mặt, mắt riêng để không bị lây lan. Và không nên đắn đo bị đau mắt đỏ có quan hệ được không mà phải kiêng và tránh những gần gũi người bạn đời của mình một thời gian ngắn đến khi bệnh khỏi hẳn để giữ cho hai vợ chồng có một sức khỏe tốt, cuộc sống hạnh phúc.

Tìm kiếm thông tin sức khỏe tại chuyên mục Sống khỏe của Lily & WeCare.

>>> Xem thêm: Khi bị đau mắt đỏ kiêng gì để nhanh khỏi

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!