Bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà

Kiến Thức Y Học - 10/06/2024

Theo thống kê của Bệnh viện Nhân Dân 115 - Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có tới 90% người bị bệnh đột quỵ đã trải qua cơ hội điều trị. Nguyên nhân chủ yếu là do khi bị đột quỵ có những trường hợp tự ý sơ cứu tại nhà, vì vậy làm chậm cơ hội hồi phục cho rất nhiều bệnh nhân và có thể còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo khuyến cáo, những người có dấu hiệu bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhân Dân 115 - Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có tới 90% người bị bệnh đột quỵ đã trải qua cơ hội điều trị. Nguyên nhân chủ yếu là do khi bị đột quỵ có những trường hợp tự ý sơ cứu tại nhà, vì vậy làm chậm cơ hội hồi phục cho rất nhiều bệnh nhân và có thể còn nguy hiểm đến tính mạng. Theo khuyến cáo, những người có dấu hiệu bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà.

Những cách sơ cứu đột quỵ phản khoa học

Bệnh nhân bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà là điều mà ai cũng nên biết biết, tuy nhiên hiện nay vẫn còn những trường hợp không xác định được người thân đột quỵ mà có những cách sơ cứu phản khoa học. Ví dụ như lây cây kim chích mười đầu ngón tay cho chảy máu, nếu như khi chích kim vào máu không chảy thì hãy dùng lực của bạn để nặn máu ra, sau vài phút bệnh nhân sẽ từ từ tỉnh lại.

Bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà

Một số trường hợp bệnh nhân bị méo miệng thì nghĩ rằng họ bị trúng gió và thực hiện phương pháp cạo gió theo dân gian hoặc kéo hai tai của bệnh nhân đến khi hai tai tấy đổ lên. Tiếp đó dùng kim chích vào dái tai cho đến khi hai dái tai chảy hai giọt máu.

Tuy nhiên với những bệnh nhân bị đột quỵ do tai biến mạch máu não, cần phải được đưa đi cấp cứu kịp thời, giảm thiểu di chứng là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà, để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà

Có thể nói thời gian điều trị hay còn gọi là thời gian vàng điều trị của bệnh nhân bị đột quỵ là rất quan trọng, việc bệnh nhân sau khi bị đột quỵ sau 3 giờ nếu như không đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất trong khoảng thời gian này thì khả năng bệnh nhân bị liệt, bị sống cuộc sống thực vật hay thậm chí là tử vong rất cao.

Bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà

Chính vì vậy khi bị đột quỵ không nên sơ cứu ở nhà, mà cần nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa bệnh nhân đi đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. Vì cứ một phút trôi qua thì người bị đột quỵ sẽ mất đi 2 triệu tế bào não, nếu chậm trễ khả năng bệnh nhân bị liệt, bị sống cuộc sống thực vật hay thậm chí là tử vong rất cao.

>>> Xem thêm: Cách điều trị đột quỵ kịp thời để cứu người bệnh

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!