Bị tử cung nhi hóa phải làm sao?

Nữ - 03/29/2024

Chào Bác sĩ!

Theo Bác sĩ Vũ Việt Hùng, bình thường ở những bé gái khi đến tuổi dậy thì, dưới vai trò của nội tiết tố nữ đã giúp cho hệ sinh dục phát triển lớn lên, trở thành người phụ nữ trưởng thành, đặc biệt là tử cung, đây là cơ quan tạo ra kinh nguyệt, giúp cho trứng thụ tinh làm tổ hình thành lên thai nhi và nuôi dưỡng thai nhi phát triển. Tử cung nhi hóa có thể do sự bất thường về gen, do bệnh của người mẹ khi mang thai hay sự rối loạn nội tiết. Tử cung nhi hóa thường kèm theo vô kinh, kinh nguyệt rất ít, Việt Nam hoàn toàn có thể điều trị được tử cung nhi hóa. Trong trường hợp tử cung nhi hóa kèm theo không có buồng trứng hay không có âm đạo thì không thể điều trị và mang thai. Trường hợp buồng trứng của bạn vẫn hoạt động bình thường nhưng tử cung không phát triển, xét nghiệm nội tiết tố nữ giảm thì có thể điều trị bằng thuốc nội tiết, theo dõi sự phát triển của tử cung và kinh nguyệt và vẫn có con nhờ kĩ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Với trường hợp có bất thường bẩm sinh như không có tử cung hay tử cung rất nhỏ, cần làm một số xét nghiệm về nhiễm sắc thể, tùy theo mức độ có thể phẫu thuật tạo hình tử cung. Bạn hãy yên tâm, đi khám lại để được tìm nguyên nhân điều trị càng sớm càng tốt tại các trung tâm hiêm muộn. Hơn hết bạn hãy là người vui vẻ, lạc quan vì vậy đó là yếu tố giúp bạn có được cuộc sống cân bằng , vui tươi.

Chúc sức khỏe!

Bị tử cung nhi hóa phải làm sao?

08/05/2018 - Theo: Cộng đồng Lily & WeCare

11 lượt đọc

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!