Chảy máu dạ dày nên ăn gì là tốt nhất?

Kiến Thức Y Học - 10/06/2024

Chảy máu dạ dày là hệ quả của bệnh viêm loét dạ dày gây nên, khi bệnh viêm loét dạ dày không được điều trị kịp thời, các vết loét ở dạ dày gây tổn thương rất nghiêm trọng đến các tế bào thành dạ dày, khiến dạ dày bị chảy máu. Khi bị bệnh, việc tìm cho mình một chế độ ăn uống hợp lý là điều cấp thiết và cũng là việc một người bệnh thông mình nên làm. Dưới đây là một số lời khuyên cho bệnh nhân chảy máu dạ dày nên ăn gì và kiêng gì.

Chảy máu dạ dày là hệ quả của bệnh viêm loét dạ dày gây nên, khi bệnh viêm loét dạ dày không được điều trị kịp thời, các vết loét ở dạ dày gây tổn thương rất nghiêm trọng đến các tế bào thành dạ dày, khiến dạ dày bị chảy máu. Khi bị bệnh, việc tìm cho mình một chế độ ăn uống hợp lý là điều cấp thiết và cũng là việc một người bệnh thông mình nên làm. Dưới đây là một số lời khuyên cho bệnh nhân chảy máu dạ dày nên ăn gì và kiêng gì.

1. Người bì chảy máu dạ dày nên ăn gì?

Chảy máu dạ dày nên ăn gì là tốt nhất?

- Ăn các dạng thức ăn lỏng, mềm, dễ tiêu

Người bị chảy máu dạ dày nên ăn cháo xay nhỏ hoặc các thực phẩm được hấp, luộc, ninh nhừ giúp cho dạ dày dễ tiêu hóa

- Ăn các nhóm thức ăn có lợi cho dạ dày

Ăn các loại thức ăn giảm tiết acid dich vị như : mật ong, đường, dầu thực vật...

Ăn thức ăn có tác dụng trung hòa acid dịch vị như sữa, trứng...giúp hạn chế viêm loát dạ dày và giảm cơn đau.

Ăn thức ăn có tác dụng bao bọc, bảo vệ niêm mạc dạ dày như : gạo nếp, bột sắn, khoai, bánh mì...

Tránh ăn các loại thực phẩm nhiều xơ, tốt nhất nên lựa chọn các loại rau non để ăn giúp dạ dày hạn chế mệt mỏi trong quá trình tiêu thụ thức ăn, đồng thời thúc đẩy tiêu hóa, làm sạch đường ruột cho người bị chảy máu dạ dày.

- Ăn uống ở nhiệt độ vừa phải

Khi có tình trạng chảy máu xảy ra, có nghĩa dạ dày của bạn đang rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Một chút thay đổi nhiệt độ cũng khiến dạ dày của bạn “biểu tình”lại ngay bằng những cơn đau âm ỉ kéo dài. Vì vậy, khi ăn uống bạn nên chú ý nhiệt độ của thực phẩm, nhiệt độ lý tưởng của thực phẩm là từ 25-30 độ và từ 40-50 độ đối với nước uống.

- Chia nhỏ bữa ăn trong ngày

Khi bị chảy máu dạ dày, bạn nên chia thành nhiều bữa ăn trong ngày, không nên để bụng quá no hoặc quá đói.

Chảy máu dạ dày nên ăn gì là tốt nhất? Chia nhỏ bữa ăn trong ngày để dễ tiêu hóa hơn.

>>> Xem thêm: Chảy máu dạ dày có nguy hiểm không?

2. Lưu ý cho bệnh nhân bị chảy máu dạ dày

- Không sử dụng các loại chất kích thích.

Tránh xa các loại đồ uống có chất kích thích như rượu, bia, các loại đồ uống có cồn, café...đây là những loại thực phẩm rât có hại đối với bệnh nhân bị chảy máu dạ dày.

- Không ăn các loại thực phẩm kích ứng thành niêm mạc dạ dày, thúc đẩy xuất huyết dạ dày.

Người bị chảy máu dạ dày tuyệt đối không được sử dụng các quả có tính chua và cay như chanh, khế, ớt...

Không ăn các loại thức ăn từ các dạng nguyên liệu dai, thô, chưa qua sơ chế như rau sống, các loại rau củ quả có quá nhiều chất xơ hoặc quá già.

Hạn chế sử dụng các loại thực phẩm được chế biến sẵn như thịt quay, khoai tây chiên...

Vì bệnh chảy máu dạ dày là bệnh cực kỳ nguy hiểm, do bệnh lý xảy ra ở bên trong dạ dày, khó để cầm máu, gây đau đớn cho người bệnh thậm chí dẫn đến tử vong nếu mất quá nhiều máu. Vì thế, một chế độ ăn uống hợp lý, bản thân người bệnh tự ý thức được bệnh chảy máu dạ dày nên ăn gì thì mới chính là phương pháp phòng bệnh và hỗ trợ điều trị hiệu quả nhất đối với người bị chảy máu dạ dày.

Tìm kiếm thông tin sức khỏe tại chuyên mục Sống khỏe của Lily & WeCare.

>>> Xem thêm: Người bị chảy máu dạ dày ăn gì để nhanh hồi phục?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!