"Chỉ dấu sinh học" của ung thư tuyến tiền liệt

Kiến Thức Y Học - 10/07/2024

Một nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên quan giữa chỉ dấu sinh học trong nước tiểu của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt với 2 giai đoạn của bệnh. Nghiên cứu đã tìm ra phương pháp không xâm lấn để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và đánh giá sự phát triển của khối u.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên quan giữa chỉ dấu sinh học trong nước tiểu của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt với 2 giai đoạn của bệnh. Nghiên cứu đã tìm ra phương pháp không xâm lấn để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và đánh giá sự phát triển của khối u.

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới tại Mỹ. Sự tích tụ các tế bào bất thường ở tuyến tiền liệt - tuyến dưới bàng quang và trước trực tràng - thường không có triệu chứng sớm và phát triển rất chậm.

"Chỉ dấu sinh học" của ung thư tuyến tiền liệt

Việc lựa chọn điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hơn một nửa số bệnh ung thư tuyến tiền liệt không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các bác sĩ không đảm bảo khối u có tiến triển và có khả năng gây ra vấn đề hay không.

Một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Tiến sĩ Thomas Kislinger tại trường Đại học nhóm y tế Toronto, Canada, đã phát động một cuộc nghiên cứu “chỉ dấu sinh học không xâm lấn” để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt và dự đoán xem liệu nó có khả năng lây lan. Các nhóm được xây dựng dựa trên công việc trước đó, trong đó họ xác định được hơn 130 loại protein khác nhau giữa các mẫu chất lỏng lấy từ bệnh nhân có khối u tuyến tiền liệt với những bệnh nhân có khối u đã lan ra ngoài tuyến. Nghiên cứu mới được tài trợ một phần bởi Viện Ung Thư Quốc Gia NIH của (NCI). Kết quả trực tuyến trên tạp chí Nature Communicationsvào 28 tháng 6 năm 2016

Nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu nước tiểu của 50 bệnh nhân mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt - 37 người có khối u tuyến tiền liệt và 13 người có khối u lan - cùng với 24 người khỏe mạnh. Một màn hình protein mục tiêu tiết lộ 34 chỉ dấu sinh học có khả năng hữu ích. 24 mẫu trong số này cho thấy sự khác nhau giữa các bệnh nhân ung thư và người khỏe mạnh, và những dấu hiệu có thể có ích trong việc chẩn đoán. 14 mẫu chỉ ra sự khác biệt giữa những người có khối u tuyến tiền liệt và những người có khối u lan rộng, những dấu hiệu có lợi trong việc dự đoán tiên lượng, hay sự tiến triển của ung thư.

"Chỉ dấu sinh học" của ung thư tuyến tiền liệt

Nhóm nghiên cứu tiếp theo phân tích mẫu nước tiểu thu thập từ một nhóm độc lập thứ hai của 117 người khỏe mạnh và 90 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt (61 người ở giai đoạn T2 và 29 người ở giai đoạn T3, ung thư lan sang các mô lân cận được gọi là túi tinh). Họ đã sử dụng các kỹ thuật sinh học tính toán để xác định tầm quan trọng của mỗi dấu ấn sinh học để phân biệt giữa các nhóm bệnh nhân.

Sử dụng kỹ thuật máy học, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy sự kết hợp của các chỉ dấu sinh học chẩn đoán chính xác 70% các trường hợp và 69% các giai đoạn."Dấu ấn sinh học" với độ chính xác vượt trội cụ thể là kháng nguyên (PSA) protein, mà hiện nay đang được sử dụng trong việc chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt.

"Bước tiếp theo sẽ nghiên cứu các mẫu nước tiểu của 1.000 bệnh nhân quốc tế để nhận biết nếu các chỉ dấu sinh học được xác định là có các tiện ích lâm sàng to lớn trong ung thư tuyến tiền liệt," Kislinger nói.

(Nguồn: www.nih.gov)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!