Cô gái 22 tuổi bị suy thận vì thói quen sinh hoạt, ăn uống mà nhiều người trẻ vẫn đang mắc phải

Cần biết - 03/29/2024

Giới trẻ thường có rất nhiều thói quen xấu như ăn đêm, ăn hàng quán không đảm bảo vệ sinh... nhưng không biết rằng đây đều là những thói quen có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe về lâu dài. Chính vì vậy, cần chú ý sửa ngay những thói quen này để không gặp phải trường hợp đáng tiếc như cô gái người Trung Quốc sau.

Tiểu Vân (22 tuổi) là người gốc Quý Châu (Trung Quốc). Năm ngoái, cô vừa tốt nghiệp Đại học và đã được nhận vào làm ở một trung tâm dạy nhảy cho trẻ em. Khoảng 2 tháng trước đó, Tiểu Vân bị nhiễm cảm lạnh, nhưng cô chỉ đến phòng y tế xin thuốc và bỏ qua tình trạng bệnh. Cho đến nửa tháng sau, Tiểu Vân liên tục gặp phải cảm giác buồn nôn và nôn nhiều không kiểm soát. Lúc này, cô mới quyết định tới bệnh viện để kiểm tra.

Cô gái 22 tuổi bị suy thận vì thói quen sinh hoạt, ăn uống mà nhiều người trẻ vẫn đang mắc phải

Ảnh minh họa.

Tại đây, bác sĩ phát hiện thấy nồng độ creatinin trong máu của Tiểu Vân đang ở mức 2464umol/L, gấp khoảng 50 lần so với người bình thường. Sau đó, kết quả chụp xét nghiệm cho thấy Tiểu Vân đang có u xơ ở cả hai bên thận nên bác sĩ kết luận Tiểu Vân đã mắc bệnh suy thận, hiện đang trong giai đoạn phát bệnh.

Cô gái 22 tuổi bị suy thận vì thói quen sinh hoạt, ăn uống mà nhiều người trẻ vẫn đang mắc phải

Ảnh minh họa.

Chuyện này khiến Tiểu Vân vô cùng bất ngờ, cô chỉ còn cách tạm nghỉ công việc mà mình yêu thích để vào viện tiến hành chạy thận nhân tạo và đợi sau nửa năm mới được thay thận mới. Tuy nhiên, điều khiến Tiểu Vân băn khoăn là gia đình cô không có tiền sử mắc bệnh này, thậm chí cô còn đang rất trẻ, hàng ngày đều vận động nhảy múa nên cơ thể phải nói là rất khỏe mạnh thì tại sao lại mắc bệnh suy thận được?

Nguyên nhân từ đâu khiến Tiểu Vân mắc bệnh suy thận?

Khi được bác sĩ hỏi qua về thói quen sinh hoạt hàng ngày, Tiểu Vân cho biết, từ khoảng năm 11 tuổi, cô đã theo bố mẹ lên thành phố Phúc Châu sinh sống. Do cha mẹ cô khá bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc con gái, dẫn đến tình trạng Tiểu Vân phải lui tới hàng quán bên ngoài để ăn uống.

Đặc biệt, Tiểu Vân có một sở thích là ăn khoai tây chiên, cô có thể ăn món này liên tục hàng ngày mà không cảm thấy chán. Trong khoảng thời gian học Đại học, cô thường xuyên thức khuya ôn bài và chỉ ngủ 1 tiếng mỗi đêm. Đến khi đi làm, cô cũng chẳng nấu cơm ăn uống ở nhà nhiều mà thường order đồ ăn bên ngoài.

Cô gái 22 tuổi bị suy thận vì thói quen sinh hoạt, ăn uống mà nhiều người trẻ vẫn đang mắc phải

Ảnh minh họa.

Cứ như vậy, tình trạng thận của Tiểu Vân phải làm việc quá tải, cộng với đợt nhiễm cảm lạnh không được chữa trị triệt để khiến khả năng miễn dịch của Tiểu Vân bị suy giảm. Những điều này đều là nguyên nhân chính dẫn tới bệnh suy thận của Tiểu Vân ở thời điểm hiện tại.

Những dấu hiệu cảnh báo thận đang suy yếu mà bạn không được chủ quan bỏ qua:

- Sưng mí mắt, phù mắt cá chân.

- Đi tiểu nhiều mất kiểm soát hoặc có thể là ít hơn so với những ngày bình thường.

- Thường xuyên cảm thấy chóng mặt.

- Cơ thể mệt mỏi, uể oải.

- Ăn uống kém ngon miệng.

Cô gái 22 tuổi bị suy thận vì thói quen sinh hoạt, ăn uống mà nhiều người trẻ vẫn đang mắc phải

Ảnh minh họa.

Bác sĩ cũng cảnh báo rằng, hiện nay, bệnh suy thận đã không còn là bệnh của người già mà đang ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa. Những năm gần đây, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh suy thận đang gia tăng chóng mặt. Nguyên nhân thường đến từ những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày, điển hình như trường hợp của Tiểu Vân kể trên.

Do đó, bạn cần chú ý không thức khuya thường xuyên, tự nấu ăn ở nhà và hạn chế ra ngoài ăn hàng quán để tránh nguy cơ tích tụ kim loại nặng trong cơ thể, làm gia tăng áp lực lên thận.

Source (Nguồn): Sohu

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!