Có nên sử dụng đá lạnh để làm mát khi bị bỏng?

Kiến Thức Y Học - 10/07/2024

Bỏng là một sự cốthường hay xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Cấp độ bỏng có thể nặng hoặc nhẹ tùy từng trường hợp khác nhau, và đều phải được xử lý kịp thời. Tuy nhiên khi bị bỏng có nên chườm đá hay không, và nên sơ cứu như thế nào? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Bỏng là một sự cốthường hay xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Cấp độ bỏng có thể nặng hoặc nhẹ tùy từng trường hợp khác nhau, và đều phải được xử lý kịp thời. Tuy nhiên khi bị bỏng có nên chườm đá hay không, và nên sơ cứu như thế nào? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Khi bị bỏng nên làm mát kịp thời

Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới chúng ta bị bỏng như: bỏng nước sôi, bỏng do lửa, vôi, bỏng do nấu ăn.... Sau khi bị bỏng thì việc làm mát là một vấn đề cực quan trọng nhằm khôi phục chức năng sống và sức khỏe cho bệnh nhân.

Có nên sử dụng đá lạnh để làm mát khi bị bỏng?

Có nên sử dụng đá lạnh để làm mát khi bị bỏng?

Sau khi bị bỏng thì việc làm mát vết thương là một việc làm cần thiết, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta lấy đá lạnh chườm lên vết bỏng.

Khi bị bỏng nếu chúng ta lấy đá lạnh chườm lên vùng bị bỏng hay là ngâm vùng vết thương vào nước đá lạnh thì sẽ àm co mạch và hạn chế máu di chuyenr đến để nuôi dưỡng vùng da vừa bị tổn thương, gây nên tình trạng hoại tử và khó lành bệnh. Thay vì chúng ta dường đá chườm lên vết bỏng thì có thể dùng nước sạch hoặc dùng nước đun sôi để nguội và ngâm vùng bỏng trong thời gian từ 20 đến 30 phút.

Lưu ý nếu như chúng ta ngâm trong thời gian ít hơn thì chỉ có tác dụng giảm nhiệt cho vùng bị bỏng chứ không có tác dụng làm giảm mức độ tổn thương của vùng bị bỏng. Chúng ta cần chú ý tới thời gian làm mát vùng da bị bỏng ít nhất phải 20 phút để có thể làm giảm tối đa mức độ sát thương của vết bỏng.

Sơ cứu bỏng như thế nào mới đúng cách

Với những vết bỏng do nước sôi, lửa hoặc hóa chất thì cách tốt nhất đó là bạn nên ngâm và rửa vết bỏng vào nước lạnh sạch, không nên chườm đá vào vết bỏng. Việc ngâm hoặc chườm nước lên vết bỏng càng sớm càng tốt sau khi bị bỏng, thời gian ngâm ít nhất phải 15 phút. Sau khi ngâm và rửa thì chúng ta nên sử dụng băng vải sạch và ép nhẹ ên vùng bị bỏng rồi chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên bôi bất kỳ những chất gì lung tung lên vết bỏng thì như vậy có thể gây thêm đau đớn cho nạn nhân hoặc có thể bị nhiễm khuẩn vùng bị bỏng.

Có nên sử dụng đá lạnh để làm mát khi bị bỏng?

Trường hợp nếu bị bỏng vào mùa đông thì ngoài việc ngâm nước chúng ta cần giữ ấm vùng da không bị bỏng, sau đó dùng khăn ẩm và đắp lên vết thương ít nhất 20 phút nhé. Bỏng có nên chườm đá hay không chắc bạn đã hiểu nguyên nhân tại sao không nên chườm đá rồi đúng không? Một điều đặc biệt bạn cần lưu ý đó chính là tùy theo từng trường hợp bỏng để bạn sơ cứu theo từng cách khác nhau, không nên lúc nào cũng bắt buộc là phải ngâm nước cho vùng bị bỏng bạn nhé.

>>> Xem thêm: Những cách trị bỏng không để lại sẹo cực hay

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!