Dị dạng vì dị ứng son bóng

Cần biết - 04/29/2024

Một phụ nữ tại Anh cho rằng bà 'trông giống như một con quái vật'.

Trước đó, các bác sỹ chỉ nghĩ rằng bà Lynda Roberts, 62 tuổi, ngụ tại thành phố Salfore, bị một loại vi-rút tấn công khi lên cơn sốt.

Theo Dailymail, kể từ khi bị dị ứng với son bóng, đôi môi của bệnh nhân bắt đầu trở nên ngứa ngáy, phồng rộp, nóng bừng và rạn nứt.

Dị dạng vì dị ứng son bóng

Bà Roberts trước và sau khi bị dị ứng với son bóng (Ảnh: Dailymail)

'Tình trạng dị ứng khiến tôi không dám đối mặt với bản thân và bỏ lỡ lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của mình. Sau khi cố gắng điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau, tôi đã quyết định dừng sử dụng son bóng và vô cùng ngạc nhiên khi tình trạng bệnh giảm đáng kể', bà Roberts nói.

Được biết, bà Roberts đã sử dụng loại son bóng từ một hãng mỹ phẩm cao cấp suốt nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên gần đây công ty mỹ phẩm xuất xứ từ Pháp này đã bất ngờ thay đổi công thức của sản phẩm bằng việc thêm chất bảo quản được gọi là Propyl Gallate. Đây cũng là nguyên nhân được cho là gây ra chứng dị ứng cho bà Roberts.

Theo các chuyên gia y tế, Propyl Gallate là một chất bảo quản được sử dụng nhiều trong các loại mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, bao gồm: son môi, các sản phẩm phòng tắm, các sản phẩm làm sạch da, kem dưỡng ẩm, kem trang điểm, kem chống nắng...

Ngoài ra, chất này cũng được dùng nhiều trong thực phẩm như: thịt, bắp nổ, súp, kẹo cao su, sốt mayonnaise và thức ăn đông lạnh khác.

Dị dạng vì dị ứng son bóng

Bệnh nhân Karen Mooney khi bị dị ứng mỹ phẩm (Ảnh: Dailymail)

Trước đó, một bệnh nhân có tên Karen Mooney, 52 tuổi, cũng đã bị dị ứng nghiêm trọng với một loại mỹ phẩm làm đẹp đắt tiền, khiến khuôn mặt của cô trở nên xấu đi trông thấy.

>> Xem thêm: Hỏi – đáp về bệnh dị ứng chung

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!