Điều nên làm khi bé bị hăm tã vào mùa hè mẹ cần biết 1

Kiến Thức Y Học - 10/03/2024

Tã là lựa chọn của rất nhiều bà mẹ cho con không chỉ trong những năm tháng đầu đời mà còn trong thời gian dài sau đó bởi tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên, vào mùa hè tã, bỉm lại là nguyên nhân khiến bé bị hăm tã và gây ra các triệu chứng liên quan đến da bé. Hiểu được nỗi lòng của các bà mẹ, Lily & WeCare sẽ mách mẹ một số điều nên làm khi bé bị hăm tã vào mùa hè.

Tã là lựa chọn của rất nhiều bà mẹ cho con không chỉ trong những năm tháng đầu đời mà còn trong thời gian dài sau đó bởi tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên, vào mùa hè tã, bỉm lại là nguyên nhân khiến bé bị hăm tã và gây ra các triệu chứng liên quan đến da bé. Hiểu được nỗi lòng của các bà mẹ, Lily & WeCare sẽ mách mẹ một số điều nên làm khi bé bị hăm tã vào mùa hè.

Dấu hiệu bé bị hăm tã vào mùa hè

Theo các bác sĩ, không phải dấu hiệu bé bị hăm lúc nào cũng giống nhau, tuy nhiên có một số dấu hiệu mẹ có thể dễ dàng nhận ra là da bé đang bị kích ứng, nổi mẩn đỏ. Vì khu vực da mẹ đóng bỉm cho bé là nơi ẩm ướt nên tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Điều nên làm khi bé bị hăm tã vào mùa hè mẹ cần biết
                    
                    
                        
                        1

Nguyên nhân gây ra hăm tã ở bé vào mùa hè

Nguyên nhân gây ra hăm tã ở bé cũng khác nhau tùy vào mức độ bị hăm tã ở bé. Nhưng nhìn chung nếu bị hăm tã vào mùa hè thì có thể do một số nguyên nhân sau đây:

- Do thời tiết quá nóng và oi bức

- Do chất lượng của bỉm hoặc tã giấy mẹ cho bé dùng không tốt khiến bé bị dị ứng.

- Do khi bước vào thời gian ăn dặm, mẹ cho bé ăn các loại thức ăn mặn ngọt khác nhau. Từ sữa chuyển qua các loại đồ ăn khác khiến bé bị thay đổi đột ngột tần suất và thành phần của nước tiểu, phân. Điều này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến da bé bị hăm.

- Do thuốc kháng sinh. Có thể là do mẹ sử dụng trong giai đoạn cho con bú hoặc là bé trực tiếp dùng kháng sinh cũng là nguyên nhân khiến bé bị hăm tã. Lí do vì thuốc kháng sinh đã làm suy yếu các vi khuẩn có lợi trong cơ thể bé. Kháng sinh cũng là nguyên nhân dẫn đến chứng tiêu chảy - một nguy cơ dẫn đến việc bé bị hăm tã cao.

Chỉ khi xác định được nguyên nhân dẫn đến việc bé bị hăm tãmẹ mới có thể tìm ra cách giải quyết và biết nên làm gì khi bé bị hăm tã vào mùa hè.

Điều nên làm khi bé bị hăm tã vào mùa hè mẹ cần biết
                    
                    
                        
                        1

Lưu ý khi bé bị hăm tã vào mùa hè

- Vì hăm tã ở trẻ là chuyện bình thường và không cần đến bác sĩ, nếu biết cách chăm sóc và phòng hăm tã ở trẻ mẹ hoàn toàn có thể giúp bé khỏi hăm tã chỉ sau vài ngày. Mặc dù vậy, nếu vết hăm bị nhiễm trùng, có các dấu hiệu như phồng da, ra mủ vàng hoặc bé bị sốt thì nên đưa bé đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

-Vào mùa hè, thời tiết oi bức, nên nguy cơ bị hăm tã ở bé càng cao. Mẹ cần thay tã thường xuyên cho bé. Cụ thể là nếu bé đi tè không thì 2-3 tiếng nên thay 1 lần, nếu bé đi tiêu thì mẹ nên thay luôn cho bé.

-Khoảng 2h đồng hồ, mẹ nên kiểm tra tã cho bé. Trong quá trình thay tã mẹ nên lưu ý giữ vệ sinh vùng kín của bé.

-Trong quá trình vệ sinh cho bé, mẹ nên nhẹ nhàng rửa và lau khô da bé thay vì chà xát có thể làm bé đau và làm vết hăm trở nên nghiêm trọng.

-Nếu mẹ dùng tã vải cho bé thì nên ngâm tã với nước sôi sau khi tã đã được giặt sạch trước khi đem ra phơi, như thế sẽ có thể tiêu diệt được các loại vi khuẩn cư trú trên bề mặt tã. Vì có nhiều mẹ vẫn dùng tã vải cho bé nên đây là điều nên làm khi bé bị hăm tã vào mùa hè mẹ nên chú ý.

-Nên vừa dùng bỉm và tã vải cho bé, như thế vừa giúp bé thoải mái, vừa giúp mẹ tiết kiệm.

Điều nên làm khi bé bị hăm tã vào mùa hè mẹ cần biết
                    
                    
                        
                        1

Điều không nên làm để tránh bé bị hăm tã vào mùa hè

- Không nên để bé mặc bỉm cả ngày vì sẽ gây bí da, tăng nguy hăm tã.

- Với các loại bỉm, nên mua loại chất lượng và có uy tín để cho bé dùng. Cần phải biết loại nào hợp với bé để tránh trường hợp bé bị dị ứng.

- Các loại bỉm và tã rẻ, không uy tín trên thị trường mẹ không nên cho bé dùng.

- Nhiều mẹ có thói quen dùng phấn rôm để thoa trên mông và trên các nếp gấp quanh mông cho bé, điều này là sai lầm bởi trong phấn rôm bao gồm có các bột hoạt thạch se khít lỗ chân lông nên gây kích ứng mạnh hơn bình thường. Trong trường hợp bé hít phải phấn rôm còn ảnh hưởng đến khí quản của bé. Theo các bác sĩ, chưa có một nghiên cứu nào chứng minh phấn rôm có thể phòng hăm tã cho bé.

- Khi có ý định dùng kem chống hăm cho bé mẹ nên nhờ sự tư vấn của bác sĩ, không nên tự ý dùng vì có thể không đảm bảo chất lượng.

Như vậy, Lily & WeCaređã giúp mẹ biết được một số điều nên làm khibé bị hăm tã vào mùa hè. Hăm tã là hiện tượng hay gặp nhất ở bé nên mẹ cần lưu ý để có thể phòng và trị hăm cho bé cưng nhà mình, chúc các mẹ thành công.>>> Xem thêm: 7 loại hăm tã thường gặp ở trẻ sơ sinh và cách điều trị mẹ thông thái nên biết

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!