Gần 7.000 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên Y đăng ký tiếp ứng cho trận chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Thời sự - 04/28/2024

Chỉ sau 2 ngày kêu gọi, gần 7000 thanh niên, sinh viên đến từ nhiều trường Đại học trên khắp đại bàn thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng tham gia tiếp ứng cuộc chiến chống COVID-19 tại các điểm chốt quan trọng của thành phố.

Trong số 7.000 thành viên đăng ký tham gia hỗ trợ chống COVID-19, có hơn 100 người đã tham gia ngay vào hỗ trợ các công việc trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, các tình nguyện viên đã được chia thành các tốp nhỏ để phù hợp với năng lực trợ giúp của từng người. Mỗi địa điểm trọng yếu như khu cách ly Sơn Trà, chợ Hòa An, Chợ Hòa Xuân, chợ Cẩm Lệ, khu phong tỏa Ngũ Hành Sơn, khu phong tỏa phía Tây thành phố,… đều có từ 10 đến 30 tình nguyện viên túc trực.

Gần 7.000 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên Y đăng ký tiếp ứng cho trận chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Các tình nguyện viên đang tham gia bốc gỡ, chuyển hàng hóa vào các bệnh viện đang cách ly tại Đà Nẵng.

Các tình nguyện viên sẽ đảm bảo nhiều nhiệm vụ khác nhau như vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị y tế, thực phẩm đến các khu cách ly, đảm bảo an toàn y tế tại các chợ thực phẩm. Nhiều sinh viên đại học Y đã được phân công vào các khu cách ly để tham gia các nhiệm vụ y tế phù hợp.

Gần 7.000 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên Y đăng ký tiếp ứng cho trận chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Dù biết nguy cơ nhiễm bệnh và phải cách ly nhưng những tình nguyện viên vẫn luôn sẵn sàng.

Ông Nguyễn Duy Thành, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn thành phố Đà Nẵng cho biết: 'Những ngày qua, người dân toàn thành phố Đà Nẵng đang hết mình chống dịch. Chúng tôi rất xúc động khi chỉ vừa mới kêu gọi thì tính đến 14h chiều hôm nay đã có gần 7.000 thanh niên đăng ký vào đội ngũ tình nguyện dù biết khả năng bị cách ly và sự nguy hiểm khi tham gia'.

Gần 7.000 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên Y đăng ký tiếp ứng cho trận chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Các sinh viên đang lắp đặt các trụ nước rửa tay sát khuẩn trên khắp các phố phường của Đà Nẵng.

Ông Thành cũng cho biết thêm, Thành đoàn cũng đã phối hợp với nhiều công ty vận tải trên địa bàn cùng lực lượng tình nguyện lập đường dây nóng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho tất cả các khu vực cách ly trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Gần 7.000 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên Y đăng ký tiếp ứng cho trận chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Các tình nguyện viên làm hàng nghìn tấm chắn giọt bắn ủng hộ tuyến đầu chống COVID-19 tại Đà Nẵng.

Không chỉ làm việc theo sự điều động của Thành đoàn, các cơ quan chức năng, tranh thủ thời gian cách ly, nhiều sinh viên Đà Nẵng đã tình nguyện làm tấm chắn giọt bắn, vác loa thùng đi khắp phố phường thông tin về cách phòng tránh và tình hình dịch bệnh.

Gần 7.000 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên Y đăng ký tiếp ứng cho trận chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Hàng chục các xe bán tải đã tình nguyện tham gia túc trực trước các khu cách ly trọng yếu để tham gia vận chuyển.

Gần 7.000 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên Y đăng ký tiếp ứng cho trận chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Gần 7.000 tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên Y đăng ký tiếp ứng cho trận chiến chống COVID-19 tại Đà Nẵng

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!