Hàng nghìn sinh viên trường y tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19

Thời sự - 04/27/2024

Sinh viên của nhiều trường đại học khối ngành y dược như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch… đã tình nguyện góp sức, tham gia tích cực vào việc phòng chống đại dịch Covid-19 tại nước ta.

Hàng nghìn sinh viên trường y tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19

Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hướng dẫn người dân vệ sinh phòng chống Covid-19. (Ảnh: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch).

Chiều 20/3, Hiệu trường trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết trường đã lên kế hoạch tổ chức đội hình sinh viên và thầy thuốc trẻ, tham gia hỗ trợ ngành y tế TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Theo ông Xuân, trường có hơn 1.000 sinh viên năm cuối, trong đó khoảng 800 sinh viên Y khoa, còn lại ở các ngành Y tế cộng đồng, Điều dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật y học, Xét nghiệm y học.

Các sinh viên sẽ được tập huấn những kỹ năng cơ bản liên quan đến điều trị dịch bệnh: nhập dữ liệu thông tin ca bệnh và những người liên quan; lập cây phả hệ theo dõi sự lan truyền của dịch bệnh; giám sát điều tra dịch tễ những người tiếp xúc gián tiếp (F2 trở đi); hỗ trợ chuyên môn tại khu cách ly...

Bên cạnh đó, một đội gồm 50 sinh viên năm cuối và thầy thuốc trẻ sẽ được tập huấn trước để hỗ trợ ngành y tế khi cần.

Cùng ngày, đại diện trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký phòng, chống Covid-19 theo quyết định của hiệu trưởng.

Trường đã điều động 97 sinh viên năm cuối hệ Bác sĩ Y học dự phòng và 27 sinh viên năm cuối hệ Cử nhân Y tế công cộng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch.

Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng GS.TS. Lê Thị Hương cho biết, sinh viên được chia ra nhiều nhóm, tập trung làm các công việc: thu thập thông tin về ca nhiễm, hỗ trợ lẫy mẫu tại khu cách ly và sân bay, điều tra dịch tễ học, xã hội học, quá trình di chuyển của hành khách… Ngay sau Tết Nguyên đán, nhà trường đã thành lập tổ ứng phó nhanh.

Theo thông tin từ phía nhà trường, gần đây đã có một số sinh viên phải cách lý vì tiếp xúc gần người lây nhiễm Covid-19 bên ngoài.

Đại học Y Hà Nội tận dụng ký túc xá để bố trí làm khu vực cách ly cho đối tượng F3, chăm sóc, phục phụ ăn uống tại chỗ.

Ngoài sinh viên năm cuối được làm việc theo đúng chuyên ngành, nhà trường còn nguồn dự trữ 6.000 học viên sau đại học tham gia trực tiếp khám và điều trị khi được điều động. Sinh viên năm thứ nhất có thể tham gia truyền thông, cung cấp cho cộng đồng thông tin chính xác.

Thống kê của trường Đại học Y tế công cộng, chỉ một tuần sau khi nhận được sự huy động từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đã có hơn 200 em sinh viên đăng ký tình nguyện tham gia công tác liên hệ, hướng dẫn cách ly đối với hành khách trên các chuyến bay từ vùng dịch trở về Việt Nam.

Khi nhận được sự huy động của quận Bắc Từ Liêm, chỉ trong hơn nửa ngày, đã có 252 em sinh viên của trường tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ phòng chống dịch. Trong đợt đầu tiên này, nhà trường chọn 40 em sinh viên năm thứ 3, thứ 4 để tham gia.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!