Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Thời sự - 04/25/2024

Ngày 7/4, Trường Quân sự, Quân đoàn I (thành phố Tam Điệp) đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) tổ chức bàn giao 644 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Trường trở về địa phương.

Đây là những công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Các cán bộ, chiến sỹ chia tay công dân hoàn thành thời gian thực hiện cách ly tập trung ở tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

* Qua 14 ngày cách ly tập trung, các công dân đều được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe, đảm bảo các điều kiện về nơi ăn, nghỉ theo quy định. Qua các lần xét nghiệm và thăm khám sức khỏe, hiện 644 công dân đều khỏe mạnh, an toàn, đủ điều kiện về sức khỏe trở về gia đình, cộng đồng; hiện tại Trường còn 23 công dân chưa đủ điều kiện sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe, giám sát y tế theo quy định.

Đây là đợt thứ hai Trường Quân sự, Quân đoàn I tiếp nhận các công dân thực hiện cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là đơn vị quân đội trên địa bàn đón số lượng công dân nhiều nhất về cách ly tập trung.

Tại buổi bàn giao, đại diện các công dân bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chăm sóc về mọi mặt đời sống cho những người cách ly từ phía các cán bộ, chiến sĩ nhà trường; đồng thời khẳng định, sau khi hoàn thành việc cách ly y tế tập trung sẽ tiếp tục tuân thủ việc theo dõi sức khỏe bản thân, thực hiện tự cách ly thêm 1 tuần nữa tại gia đình để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo Trường Quân sự, Quân đoàn I và Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp đã trao 'Giấy chứng nhận hoàn thành việc cách ly phòng bệnh COVID-19' cho các công dân hoàn thành việc cách ly tập trung tại trường. Qua đây, đại diện các đơn vị nhắn nhủ các công dân tiếp tục thực hiện yêu cầu cách ly đủ thời gian quy định tại gia đình và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

* Sáng 7/4, tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang, các ngành chức năng tổ chức buổi lễ cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định cho 242 người (trong đó 239 người trở về từ Australia, 4 người từ Campuchia) trở về địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Hảo, Phó trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết: Trong 14 ngày thực hiện cách ly y tế tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang, sức khỏe của 242 người đều hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở, không có trường hợp nào mắc COVID-19.

Trước đó, ngày 4/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang để gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm. Kết quả cho thấy, toàn bộ mẫu gửi về đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, chị Nguyễn Thị Đông (trở về từ Australia) cho biết: Trong những ngày thực hiện cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang, mọi sinh hoạt đều được cán bộ, chiến sĩ ngành y tế và quân sự tạo điều kiện thuận lợi.

Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Những trường hợp hoàn thành ở tỉnh Tiền Giang cách ly 14 ngày thu xếp hành lí trở về địa phương. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

Cũng trong sáng 7/4, lực lượng chức năng đã bố trí những chuyến xe khách hỗ trợ phục vụ đưa người dân về sân bay Tân Sơn Nhất và một số bến xe.

Trước đó, ngày 22/3, những công dân trở về từ Australia được đón tại sân bay Cần Thơ, sau đó được đưa thẳng về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang (xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Tại đây, mỗi công dân được thăm khám sức khỏe hàng ngày, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt cá nhân, suất ăn trong ngày đều được cung cấp miễn phí. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thoải mái nhất trong thời gian cách ly, khu vực này được trang bị thiết bị nghe nhìn, wifi để phục vụ công dân.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!