Nhiều trẻ gặp nguy hiểm vì hóc hạt hướng dương

Sống khỏe mạnh - 04/25/2024

Dịp Tết, nhiều trường hợp bị hóc hạt hướng dương ở trẻ, nguy hiểm tới tính mạng.

Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa soi gắp thành công dị vật khí quản cho bé Dương Thị B. Ng, 5 tuổi, Mỹ Lộc, Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Mẹ cháu Ng. kể lại, ngày 12/02/2016, cháu đang ăn hạt hướng dương thì xuất hiện ho sặc sụa, khó thở dữ dội, tím tái.

Gia đình liền đưa cháu lên bệnh viện Kỳ Anh khám và điều trị, sau 2 ngày cháu vẫn xuất hiện ho nhiều, từng cơn nên Bệnh viện Kỳ Anh chuyển cháu ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị tiếp.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm thấy tất cả đều bình thường, nhưng triệu chứng ho của bệnh nhân không thuyên giảm. Khoa Tai Mũi Họng đã tổ chức hội chẩn và chẩn đoán theo dõi dị vật đường thở, hướng xử trí chuyển khoa Gây mê hồi sức soi kiểm tra và gắp dị vật.

Nhiều trẻ gặp nguy hiểm vì hóc hạt hướng dương

Bệnh nhân Bảo Ng. được các bác sĩ thăm khám và hình ảnh hạt hướng dương được gắp từ đường thở của bệnh nhân

Bs Trần Xuân Sơn, Phó khoa Tai Mũi Họng đã trực tiếp soi cho bệnh nhân, lấy ra từ khí quản của bệnh nhân một hạt hướng dương còn nguyên vẹn dài gần 2cm. Theo bác sĩ Sơn, việc cháu bé bị dị vật đường thở như cháu Ng., tỷ lệ tử vong rất cao. Nên việc soi gắp thành công cho cháu bé, ngoài kiến thức, tay nghề chuyên môn vững vàng, còn cả sự may mắn....

Trước đó, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cũng đã thực hiện thành công ca gắp dị vật hạt hướng dương kẹt trong khí quản 1 bé trai. Bé T.V.T 13 tháng tuổi, địa chỉ Hòa Phú, Tân Phong, Bình Thuận.

Lúc vào viện gia đình cho biết bé đang ăn hạt hướng dương thì đột ngột bị ho sặc, tím tái. Bé được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện tỉnh sau đó được chuyển viện Nhi Đồng 2.

 Biết để sinh tồn: Sơ cứu khi bị dị vật đường thở (thực hiện bởi Songkhoe.vn)

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ nghi ngờ bé có dị vật hạt hướng dương kẹt trong đường thở. Bé được nội soi kiểm tra đường thở, phát hiện hạt hướng dương kẹt ở khí quản ngã 3 khí-phế quản. Hạt hướng dương được các bác sĩ gắp ra bằng dụng cụ nội soi. Sau khi được gắp dị vật, hiện sức khỏe của bé đã hồi phục, tiến triển tốt.

Cũng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, trước đó các bác sĩ đã cấp cứu cho trường hợp bé Nguyễn Đình B. D, 10 tháng tuổi trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị hóc dây diện và một bóng đèn led ở thực quản cổ. Người nhà thấy bé bỏ bú, không nuốt được nhưng không đưa con đi khám ngay mà đến khi bé quấy khóc chảy nước bột nhiều, bỏ hẳn bú gia đình mới đưa bé đến bệnh viện. Các bác sĩ đã cho chụp phim và phát hiện hai dị vật nên phải nội soi gắp dị vật để cứu bé.

Bác sĩ Trần Xuân Sơn khuyến cáo không cho các bé chơi, ăn các vật nhỏ, dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!