Ninh Bình: Bệnh nhân Covid-19 đã có xét nghiệm âm tính

Thời sự - 04/24/2024

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 18 (BN18) hiện đã có một lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19.

Ninh Bình: Bệnh nhân Covid-19 đã có xét nghiệm âm tính

Mỗi ngày 2 lần, các công dân cách ly được đo thân nhiệt, ghi chép cụ thể để theo dõi diễn biến sức khỏe. (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình, đến chiều 14/3 trên toàn tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm của 187 người nghi nhiễm.

Trong đó có 185 người hiện có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 1 trường hợp đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm, chỉ còn 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với BN18 dương tính với Covid-19 tính đến nay đã được xét nghiệm 3 lần.

Mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 cho kết quả dương tính, mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 13/3 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân này đang tiếp tục được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

BN18 là du học sinh từ Hàn Quốc về, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được cách ly tập trung tại một đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố Tam Điệp, sau khi có kết quả dương tính, đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong ngày 14/3, toàn tỉnh chỉ có 33 trường hợp đưa vào giám sát mới tại cộng đồng. Trong đó huyện Hoa Lư có 3 người liên quan tiếp xúc với bệnh nhân số 46 trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3; huyện Gia Viễn có 23 người liên quan tiếp xúc với bệnh nhân số 46; huyện Yên Mô có 1 người về từ Nhật Bản về; huyện Nho Quan có 2 người từ Nhật Bản về, 1 người từ Nhật Bản về và quá cảnh Singapore; TP Ninh Bình có 3 người về từ Nhật Bản.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh, hiện toàn địa phương có 1.350 trường hợp đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế là 36 trường hợp; cách ly tại khu cách ly tập trung là 977 người (trong đó có 16 trường hợp liên quan bệnh nhân số 39) và cách ly tại nơi cư trú là 337 người.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!