Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm gần 400 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Thời sự - 04/29/2024

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết vào cuối giờ chiều ngày 10/4, liên quan đến các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã có 388 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19.

Ngày sau khi nhận được thông tin từ Bộ Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã rà soát 2227 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay. Đã tổ chức cách ly y tế tại địa phương 2101 người, còn lại 126 người trong đó có 117 trường hợp chưa về tỉnh, 7 trường hợp tử vong vì mắc các bệnh nặng, 2 trường hợp không tìm thấy ở huyện Đông Sơn và Yên Định.

Đến cuối giờ chiều ngày 10/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện đã có 388 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, đây là số người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai.

Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm gần 400 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

388 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới trung ương rà soát thêm 3 trường hợp điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương đã được cách ly tập trung tại bệnh viện 14 ngày và đã có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính với COVID-19.

Hiện nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch trong cộng đồng là rất lớn do một số ca bệnh gần đây mất dấu F0, lịch sử đi lại phức tạp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa chấp hành nghiêm, ban chỉ đạo phòng chống dịch một số huyện, xã chưa quyết liệt trong việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Nhiều người vẫn ra khỏi nhà khi chưa có việc thật sự cần thiết. Việc xử phạt một số cá nhân có vi phạm vẫn còn ít và chế tài còn nhẹ. Tâm lý người dân, thậm chí một số cán bộ đã chuyển trạng thái từ 'hoảng loạn, lo sợ' sang 'lơ là, chủ quan'.

Trước thực trạng trên, chiều 10/4, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có Công điện khẩn gửi các cơ quan, ban, nghành về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu: để khắc phục ngay những tư tưởng chủ quan, chấp dứt các vi phạm về phòng chống dịch, các ngành, các cơ quan truyền thông đại chúng, các huyện tăng cường công tác tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin để chống cho được tư tưởng chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, tăng cường tuyên tuyên truyền về những nguy cơ để người dân thấy được những nguy cơ cao, tự giác tham gia công tác phòng chống dịch.

Gia Hân

Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm gần 400 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!