Tin đặc biệt vui về bệnh nhân COVID-19 sáng 5/4 tại Việt Nam

Thời sự - 04/27/2024

Sáng 5/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Trong số 150 người đang điều trị, có những tín hiệu rất khả quan.

Sáng 5/4, bản tin về dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam của Bộ Y tế phát đi có nhiều điều đặc biệt.

Số người mắc COVID-19 sau 1 đêm ở nước ta không tăng lên, vẫn ở mức 240 người, chúng ta chưa ghi nhận ca mắc mới, đến sáng nay, đã có 90 bệnh nhân bình phục. Trong số 240 ca mắc, có hơn 62% trường hợp là từ nước ngoài về, 91 người lây nhiễm thứ phát (tức là lây bệnh từ người dương tính), trong đó có 61 người thuộc ổ dịch nội địa.

Về kết quả xét nghiệm, tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng Real Time PCR (RT-PCR) ở Hà Nội là 8.886 mẫu, chưa có mẫu nào dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện trong số 150 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 21 cơ sở y tế từ tuyến huyện đến Trung ương, đã có 40 bệnh nhân âm tính từ 1 đến 2 lần, trong đó có 18 bệnh nhân âm tính 2 lần.

Tin đặc biệt vui về bệnh nhân COVID-19 sáng 5/4 tại Việt Nam

Sáng 5/4, Việt Nam không ghi nhận có thêm ca mắc COVID-19 mới

Có 5 bệnh nhân nặng, tất cả đều được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Điều đáng mừng là có 4 người đã có tiến triển tốt lên. Trong đó, bác gái bệnh nhân 17 (64 tuổi) đã kết thúc chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) từ ngày 4/4 sau 3 tuần phải dùng liệu pháp tân tiến, phức tạp này, các chỉ số sinh tồn của nữ bệnh nhân có bệnh lý nền này đã cải thiện đáng kể.

3 nam bệnh nhân (gồm 2 người Anh trong đó có người cao tuổi nhiều bệnh nền, 1 người Việt) đã ngưng thở máy từ mấy ngày qua và đang tập thở. Kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại.

Riêng với bệnh nhân 161 - cụ bà 88 tuổi quê Hưng Yên - vẫn đang thở máy, không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

Tin đặc biệt vui về bệnh nhân COVID-19 sáng 5/4 tại Việt Nam

Biểu đồ so sánh tổng số người được cách ly

Tổng số người được cách ly đã giảm khoảng 4.700 người trong 36 giờ qua. Tuy nhiên, trong khi số người cách ly tập trung tại bệnh viện và tại nhà, nơi lưu trú giảm rất mạnh thì số cách ly tập trung tại các cơ sở khác (các điểm tập trung do quân đội và địa phương quản lý) lại tăng lên hơn 8.000 người.

Trong số những ca mắc COVID-19 được phát hiện trong những ngày gần đây, đáng chú ý có bệnh nhân 237 được công bố tối 3/4. Người đàn ông quốc tịch Thuỵ Điển, đến Việt Nam từ cuối năm 2019. Trong tháng 3, bệnh nhân ung thư máu này di chuyển nhiều nơi bằng nhiều phương tiện, ở nhiều khách sạn ở Hà Nội, Ninh Bình. Đặc biệt, ông này tới nhiều cơ sở y tế (Bệnh viện Việt Pháp 2 lần, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện E và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương).

Bộ Y tế cho biết đối với báo cáo dịch tễ của bệnh nhân 237 có liên quan nhiều cơ sở y tế, giao BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội xử lý coi như một tâm dịch để có biện pháp triển khai quyết liệt, tránh lây lan ra cộng đồng.

455 người liên quan (tiếp xúc gần, tiếp xúc với người tiếp xúc) đã được kiểm soát. Trong đó, đến tối 4/4, 89/89 nhân viên y tế có tiếp xúc trực tiếp với nam bệnh nhân 237 ở 4 cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả vẫn đang được tiếp tục cách ly.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!