Ung thư đại trực tràng có chữa khỏi không?

Ung Thư - 03/29/2024

Đã có nhiều câu hỏi đặt ra liệu ung thư đại trực tràng có chữa được không vì nhiều người nghĩ rằng đã ung thư thì vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn tới chết người. Tuy nhiên nếu biết được nguyên nhân, phát hiện sớm thì có thể hoàn chữa khỏi. Lily & WeCare sẽ cùng bạn đọc lý giải điều này.

Đã có nhiều câu hỏi đặt ra liệu ung thư đại trực tràng có chữa được không vì nhiều người nghĩ rằng đã ung thư thì vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn tới chết người. Tuy nhiên nếu biết được nguyên nhân, phát hiện sớm thì có thể hoàn chữa khỏi. Lily & WeCare sẽ cùng bạn đọc lý giải điều này.

1. Nguyên nhân gây ung thư đại trực tràng?

Ung thư đại trực tràng hay còn gọi là ung thư ruột già thường gặp ở nam giới trên 40 tuổi. Nguyên nhân gây ra bệnh vô cùng đa dạng bao gồm tuổi tác, thói quen ăn uống. Sự trao đổi chất của mỡ động vật cùng với thức ăn ít chất xơ, làm chậm sự tiêu hóa của đại trực tràng tăng sự hấp thụ độc tố.

Ung thư đại trực tràng có chữa khỏi không?

Cho đến nay, yếu tố di truyền vẫn luôn là một nguyên nhân khá phổ biến, bệnh này có yếu tố di truyền cao hơn những loại ưng thư khác tới 20%. Chính vì vậy nếu trong gia đình bạn có thành viên bị mắc thì bạn nên đi khám thường xuyên vì khả năng bạn bị có thể tăng gấp 8 lần. Ngoài ra, với những người đã có tiền sử bị viêm kết ruột mãn tính, hay các bệnh sử poplyp đại tràng cũng làm tăng nguy cơ bạn bị ung thư ruột già.

2. Làm sao để phát hiện kịp thời?

Ung thư đại trực tràng biểu hiện bằng đi ngoài ra máu, lòng phân lẫn máu. Giai đoạn sớm thì không đau nhưng đến giai đoạn muộn hơn thì phân có chất nhầy và sẫm màu, đau hơn. Hơn nữa, thói quen đi đại tiện cũng thay đổi, nhiều ngày bị táo bón kéo dài hoặc có bệnh nhân thì nhiều ngày bị tiêu chảy, khi đi đại tiện xong vẫn còn cảm giác buồn đi tiếp mà không đi được. Khuôn phân cũng có thể nhỏ dẹt hơn bình thường. Tùy theo vị trí bị ung thư mà mức độ, vùng đau bụng khác nhau. Với những người trong giai đoạn muộn thường là sút cân rất nhanh do trải qua một giai đoạn dài khó tiêu, đầy bụng, chán ăn không tiêu hóa được, cùng với đó là tiểu buốt, tiểu đau hoặc gan chướng to.

Ung thư đại trực tràng có chữa khỏi không?

3. Ung thư đại trực tràng có chữa được không?

Ung thư đại trực tràng nếu được phát hiện sớm thì hơn 90% cơ hội là bạn có thể điều trị khỏi. Ung thư đại trực tràng có thể gặp bất cứ vị trí nào của đại tràng: trực tràng, đại tràng sigma, đại tràng xuống, đại tràng ngang, đại tràng lên và manh tràng. Khi phát hiện bệnh sớm, các tế bào ung thư chỉ nằm tại lớp niêm mạc, có thể dùng phương pháp nội soi cắt tách dưới niêm mạc lấy toàn bộ vùng ung thư tại lớp niêm mạc mà vẫn giữ nguyên được đại trực tràng. Đối với những trường hợp nặng hơn thì bác sĩ sẽ làm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị.

Ung thư đại trực tràng có chữa khỏi không?

Ung thư đại trực tràng (ung thư ruột già) là loại ung thư có thể điều trị khỏi. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe và tránh bệnh tật thì bạn nên ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ. Khi phát hiện bản thân có những triệu chứng đầu tiên bất thường về bụng, thói quen đại tiện hàng ngày, hay bất kỳ dấu hiệu khác về sức khỏe, hãy đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị và phát hiện kịp thời.

Chúc bạn khỏe!

>>> Xem thêm: Chế độ ăn uống giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!