50 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc nhận học bổng tại Ngày hội Hoa Hướng dương

Thời sự - 04/28/2024

Ngày 15-12, tại Hà Nội đã diễn ra Ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 12 với chủ đề 'Vì chiến binh hoa mặt trời'. Đây là một trong những hoạt động của Chương trình 'Ước mơ của Thúy' do báo Tuổi trẻ thành lập, được tổ chức nhân kỷ niệm 12 năm ngày mất của Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh, 'đóa hướng dương Lê Thanh Thúy'.

50 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc nhận học bổng tại Ngày hội Hoa Hướng dương

Ông Phạm Tuấn Dương, Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tuấn Dương, Phó viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phụ trách Trung tâm Máu Quốc gia cho biết: 'Chương trình 'Ước mơ của Thúy' lần thứ 12 do Báo Tuổi trẻ tổ chức và Ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 2 là sự kiện thực sự ý nghĩa, tiếp tục kết nối cộng đồng vào việc làm thiện nguyện sâu sắc vì trẻ em ung thư nói riêng và người bệnh nói chung. Trong 11 năm qua, chương trình đã mang lại những kết quả ấn tượng, giàu tính nhân văn, đã có hàng chục tỷ đồng được trao tặng, hỗ trợ cho hàng trăm ngàn người bệnh ung thư khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc, giúp người bệnh vơi đi nhiều khó khăn trong quá trình điều trị, góp phần cùng đội ngũ y bác sĩ trong công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh.

50 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc nhận học bổng tại Ngày hội Hoa Hướng dương

50 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc nhận học bổng tại Ngày hội Hoa Hướng dương

Chương trình đã trao học bổng cho những bệnh nhi ung thư giàu nghị lực.

Tại chương trình, 50 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc đã được nhận học bổng với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

50 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc nhận học bổng tại Ngày hội Hoa Hướng dương

50 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc nhận học bổng tại Ngày hội Hoa Hướng dương

Không khí ấm áp tại Ngày hội Hoa hướng dương.

Bên cạnh đó, Ngày hội Hoa Hướng dương còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Sân khấu giao lưu 12 năm viết tiếp ước mơ của Thúy; Cộng đồng phía Bắc cùng chung tay thực hiện ước nguyện cho bệnh nhi ung thư; Triển lãm và bán tranh do bệnh nhi ung thư vẽ; Chợ phiên Hoa mặt trời với các sản phẩm chủ đề hoa hướng dương bán gây quỹ; Giao lưu với các bác sĩ, các bậc cha mẹ đã cùng con dũng cảm chiến đấu với bệnh tật; Thả bóng bay ước nguyện… Trong khuôn khổ Ngày hội, Chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã thăm và tặng quà cho gần 470 bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện K Trung ương với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng (mỗi phần quà 700.000 đồng).

50 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc nhận học bổng tại Ngày hội Hoa Hướng dương

Những trái tim tình nguyện hiến máu vì bệnh nhi ung thư.

Song song với các hoạt động trên, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương còn diễn ra hoạt động hiến máu vì bệnh nhi ung thư để mỗi trái tim tình nguyện sẻ chia dòng máu của mình, tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh đang cần máu. 

Chương trình 'Ước mơ của Thúy' được báo Tuổi Trẻ thành lập vào tháng 9-2007 từ ước nguyện của Công dân trẻ TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Thúy, bị bệnh ung thư xương - nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư. Ngày hội Hoa hướng dương 'Vì bệnh nhi ung thư' đã được tổ chức 11 lần thành công tại TP Hồ Chí Minh và 8 lần tại Hà Nội nhân kỷ niệm ngày mất của 'đóa hướng dương Lê Thanh Thúy'. Ngày hội quy tụ hơn 56 ngàn lượt người đã đến tham dự ngày hội trong 11 năm qua, chia sẻ tình yêu thương của cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư. Tính đến tháng 10-2019, Chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 45 tỷ đồng cho bệnh nhi ung thư.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!