Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Làm mẹ - 04/24/2024

Thai nhi 40 tuần bị suy thai cấp do dây rốn xoắn nhiều vòng được các bác sĩ cứu kịp thời và sinh ngay thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019.

Đêm 4/2, trong khi hàng triệu người dân đổ ra đường chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì ở các bệnh viện sản nhi, các nhân viên y tế cũng tất bật với ca trực đặc biệt nhất của năm.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Bệnh viện Từ Dũ đêm 30 Tết.

Tại Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM), có 35 nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực khoa Sanh đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019. Trong đó có 22 bác sĩ sản, 2 bác sĩ siêu âm, 6 bác sĩ hồi sức.

BS Lê Quang Thanh, Giám đốc BV cho biết, vì quan niệm sinh 'heo vàng' sẽ phát tài nên đêm nay số lượng bà bầu chờ sinh tăng khá cao so với mọi năm.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Giám đốc BV túc trực chúc mừng mẹ con sản phụ.

BV Từ Dũ không chỉ lo sức khỏe sinh sản cho công dân TP.HCM mà cả những tỉnh thành tại khu vực phía Nam nên không tránh khỏi những lúc quá tải.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Người chồng gọi báo tin vui về cho gia đình.

Phó trưởng khoa Hồi sức Trần Chiêu Lâm cho biết, từ 0 giờ ngày 3/2 đến cuối ngày 4/2 có tổng cộng 139 trẻ đã được sinh ra.

Ngoài phòng sanh bình thường, BV còn có phòng sanh riêng và phòng sanh gia đình.

Đúng 0 giờ, khoảnh khắc mà các nhân viên y tế và các gia đình mong mỏi đã đến khi những chú 'heo vàng' đầu tiên của năm Kỷ Hợi ra đời.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Một trẻ sinh ngay thời khắc giao thừa.

Ca đầu tiên là con sản phụ Trịnh Thị Tứ (37 tuổi, quê Đồng Nai). Bé trai sinh đúng 0 giờ, 0 phút ngày mùng 1 Tết nặng 3.150gram, cao 50cm, vòng đầu 33cm.

Nở nụ cười mãn nguyện, chị Tứ chia sẻ, lúc đau bụng đã đón là mình sẽ sinh đầu năm nhưng không ngờ đúng giao thừa.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Anh Thái động viên vợ khi vừa sinh được bé Ti Ti kháu khỉnh.

'Đẻ được bé heo vàng, tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và chồng. Đây là con thứ tư của tôi, đứa lớn nhất ở nhà đã 17 tuổi. Tôi dự định đặt tên con là Lê Minh Trí với mong muốn nó sẽ có trí tuệ và sự sáng suốt' – chị Tứ nói.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Có 6 trẻ sinh vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi tại BV Từ Dũ.

Ở phòng đối diện, anh Châu Hồng Thái (25 tuổi, quê Cần Thơ) đang cố trấn an chị Đinh Huỳnh Anh Thư (26 tuổi, Đồng Tháp) cố vượt qua nỗi đau để đón con trai đầu lòng.

12 giờ 5 phút sau khoảnh khắc lâm bồn đầy kịch tính, con trai hai vợ chồng miền Tây đã chào đời hoàn toàn khỏe mạnh.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

'Heo vàng' của một cặp vợ chồng miền Tây.

'Em mới sinh lần đầu nên rất sợ hãi. Cảm ơn gia đình, ba mẹ, cảm ơn chồng cùng em vượt qua tất cả. Được làm mẹ là điều gì rất thiêng liêng, trong rủi có may, em đã sinh vào ngày đầu năm mới. Cảm ơn các y bác sĩ đã giúp em vượt cạn thành công.

Tụi em sẽ ghép chữ đầu trong tên hai vợ chồng lại với nhau để đặt tên con là Ti Ti' – sản phụ Thư chia sẻ khi mặt vẫn còn hiện rõ sự đau đớn.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Trực Tết là nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa với nhiều y bác sĩ.

Trong đêm giao thừa, tổng cộng 5 bé trai, 1 bé gái sinh vào khoảnh khắc giao thừa tại BV Từ Dũ, trong đó có hai ca sinh mổ, 4 ca sinh thường. 'Heo vàng' lớn nhất nặng 3.8 kg.

Đặc biệt có một trường hợp sản phụ quê Củ Chi (TP.HCM) sinh cbé trai 3.4 kg đúng 0 giờ, 0 phút khi đã 43 tuổi.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Năm 'heo vàng' nên số lượng sản phụ để cũng tăng.

BS Từ Thị Minh Nguyệt, Trưởng khoa Sản N2 đồng thời là trưởng tua trực đêm nay cho biết, các nhân viên y tế đều cảm thấy tự hào khi được chung vui với những gia đình có con sinh vào đầu năm mới.

Đây là nhiệm vụ và cũng là thiêng chức của người làm nghành y.

Theo BS Nguyệt, trước đây trong đêm giao thừa có thủ tục 'khai đao' mở đầu năm mới, giờ đây vì bệnh đông, BV đã bỏ qua thủ tục này nhằm hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

BV Từ Dũ đã đỡ đẻ cho 67.000 sản phụ trong năm 2018.

Năm 2018, BV Từ Dũ đã đỡ đẻ cho 67.000 sản phụ. Hiện nơi đây có 1.800 giường bệnh, dự kiến sắp tới sẽ tăng thêm 500 giường sau khi hoàn thành tòa nhà block C.

Hòa chung niềm vui đón những công dân đầu tiên của năm mới, tại BV Phụ sản thành phố Cần Thơ có 2 bé trai sinh lúc 0 giờ mùng 1 Tết.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Các bác sĩ tại BV Phụ sản Cần Thơ đỡ đẻ cho sản phụ.

Đó là bé trai cân nặng 3.200 gram, con sản phụ Trần Ngọc D. (33 tuổi, ngụ tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Bé trai bị xoắn nhiều vòng dây rốn.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Một trong những công dân đầu tiên của năm 2019 chào đời tại Cần Thơ.

Trường hợp còn lại là một thai nhi 40 tuần bị suy thai cấp do dây rốn xoắn nhiều vòng. Ekip trực đã tiến hành mổ khẩn, đưa thành công bé trai nặng 3.100 gram, con sản phụ Nguyễn Thanh Tr. (27 tuổi, ngụ tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) ra khỏi bụng mẹ.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Niềm vui của người mẹ khi thấy con khỏe mạnh.

Bé “heo vàng” bị xoắn dây rốn nhiều vòng chào đời vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Cả gia đình hạnh phúc nhận bao lì xì đầu năm từ bệnh viện.

BS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, người trực tiếp phẫu thuật cho thai phụ cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp vì đoạn xoắn liên tục dài khoảng 40cm và vị trí dây rốn bị xoắn lại tiếp xúc ngay sát bụng thai nhi. Nếu chậm khoảng 10-15 phút thì trẻ có thể bị suy hô hấp.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!