Bệnh nhân ung thư về quê trên 'chuyến xe yêu thương'

Thời sự - 04/27/2024

 Thay vì phải chen chúc trên những chuyến xe đò đông nghịt thì nay với những chuyến xe, hành trình về quê đón Tết của bệnh nhân ung thư trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngày 21-1 (tức 27 tháng Chạp), Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức 6 'Chuyến xe yêu thương' đưa bệnh nhân về quê đón Tết Canh Tý 2020.

Bệnh nhân ung thư về quê trên 'chuyến xe yêu thương'

Bệnh nhân vui vẻ về quê trên 'Chuyến xe yêu thương'. Ảnh: ĐH

Thành viên Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm, bà Tô Mỹ Hoà, cho biết đây là chuyến thứ hai đơn vị tổ chức thuê xe đưa bệnh nhân ung thư quê từ Quảng Nam đến Cà Mau tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về quê đón Tết.

Trước đó, vào ngày 25 tháng Chạp, có 4 chuyến xe đã khởi hành đưa bệnh nhân về quê. Tổng cộng trước thềm năm mới, đã có 500 bệnh nhân được đưa về quê đón Tết.

Bà Hoà cho hay hiểu được nỗi vất vả của người bệnh khi về quê đón Tết nên đơn vị thuê xe để hỗ trợ đưa họ về. 

'Nếu về sớm thì bệnh nhân không kịp vô thuốc, còn chờ vô thuốc xong ra đến bến xe thì chưa chắc bắt được xe đi về. Dù công tác tổ chức có hơi vất vả nhưng chúng tôi rất ấm lòng khi giúp được những người bệnh được về quê sum vầy với gia đình'

Nắm tay vợ cùng lên chuyến xe về Phú Yên, ông Trần Văn Thuận (70 tuổi, bệnh nhân ung thư phổi) chia sẻ cảm thấy rất nôn nao khi sắp được về nhà. Ông cho biết, phải đến tối ngày mai hai vợ chồng mới về đến nơi. 'Nhờ được xe đưa về quê miễn phí mà chúng tôi tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng. Với số tiền này, chúng tôi có thể sắm sửa cho Tết được nhiều hơn', ông Thuận bày tỏ. 

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết trong dịp Tết này, có khoảng 200 bệnh nhân bắt buộc phải ở lại bệnh viện vì lý do sức khoẻ, và bệnh viện tổ chức tặng quà, hỗ trợ chi phí đón Tết cho bệnh nhân. Với những bệnh nhân có sức khỏe ổn định, bệnh viện tạo mọi điều kiện để họ về quê sum họp gia đình. Các chuyến xe phải đảm bảo đưa bệnh nhân về nhà trước ngày 30 Tết để kịp đón giao thừa. 

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!