Bị mèo cắn trúng đầu ngón tay chảy máu có sao không?

Kiến Thức Y Học - 04/26/2024

Chào Bác sĩ!

Với thắc mắc, bị mèo cắn có sao không, có nên tiêm phòng dại không, Bác sĩ Hà Văn Chấn đã có câu trả lời rất chi tiết dành cho độc giả.

Bị mèo cắn trúng đầu ngón tay chảy máu có sao không?

Trường hợp mèo có thể mắc dại mà bạn nên cảnh giác

Cùng với chó, mèo là loại động vật khá đáng yêu, thông minh được nhiều người nuôi dưỡng trong nhà. Không chỉ nuôi để làm cảnh, mèo còn là “hung thần” với loài chuột nên hầu như gia đình nào ở nông thôn cũng có ít nhất một con mèo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mèo cũng là loài vật chứa khá nhiều loại vi khuẩn, vi rút gây hại đến sức khỏe con người . Các loại vi khuẩn, vi rút này sẽ theo nước bọt của mèo xâm nhập vào cơ thể bạn thông qua những vết thương hở trên da. Đặc biệt, tại Việt Nam việc tiêm vắc-xin phòng dại cho mèo, chó chưa được tuyên truyền nhiều, nên rất ít khi chó mèo được đưa đi tiêm chủng. Chính vì vậy, khả năng các loại chó mèo bị dại là vô cùng cao, đặc biệt là vào mùa hè. Nếu không may bị cắn bởi chúng và không phát hiện kịp thời, bạn sẽ bị lây bệnh dại và có thể nguy hiểm đến tính mạng khi bệnh phát tác. Những trường hợp mèo có thể mắc dại mà bạn nên cảnh giác là:

  • Mèo mang về nuôi nhưng có biểu hiện ốm.
  • Mèo thất lạc lâu ngày trở về nhà.
  • Mèo đực dưới 3 năm tuổi đến mùa giao phối, đi khỏi nhà dài ngày rồi trở về nhà.
  • Mèo mắc bệnh nhưng chưa được tiêm vắc-xin.

Bị mèo cắn chảy máu nên xử lý như thế nào?

Xử lý tại nhà

  • Sau khi bị mèo cắn, việc đầu tiên bạn cần làm là rửa thật sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước xả mạnh. Cho dù máu có chảy nhiều, thì trong 10-15 phút đầu cũng phải rửa vết thương trước, cứ để máu chảy không nên cầm máu.
  • Sát trùng vết thương bằng dung dịch sát khuẩn ( cồn 70 độ hoặc dung dịch cồn iod) hoặc bôi thuốc khử khuẩn lên vết thương.
  • Để an toàn hơn, có thể uống thuốc kháng sinh để phòng nhiễm khuẩn.
  • Sau đó dùng miếng vải sạch phủ lên vết thương và băng hờ lại. Tránh băng kín vết thương.
  • Trong quá trình sơ cứu, tuyệt đối không để vết thương bị trầy xước, bầm dập.

Tiêm phòng dại

Sau khi bị mèo cắn, chảy máu nhất là với trẻ em, cần được đưa ngay đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được bác sĩ khám và đánh giá cụ thể. Bác sĩ sẽ xem xét tình hình vết thương và đưa ra quyết đinh là có nên tiêm ngừa uốn ván, tiêm vắc-xin dại và kháng huyết thanh dại hay không?

Thông thường nếu vết cắn nhẹ, xa thần kinh trung ương thì có thể tiêm phòng uốn ván và theo dõi con vật đã cắn. Nếu bị cắn nhiều chỗ hoặc bị cắn ở những vùng gần thần kinh trung ương như đầu, mặt, cổ, vai; vùng gần tủy sống như hậu môn, cơ quan sinh dục... thì phải tiêm vắc-xin phòng dại và huyết thanh kháng dại ngay, bất kể con vật cắn có bị dại hay không. Bạn phải chú ý là đến gặp bác sĩ ngay trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi bị cắn, vì nếu để lâu hơn hiệu quả phòng bệnh sẽ giảm hoặc không còn tác dụng.

Theo dõi con mèo đã cắn

Sau khi về nhà, bên cạnh theo dõi sức khỏe người bị cắn, việc theo dõi con mèo đã cắn bạn cũng là điều hết sức cần thiết. Theo dõi trong vòng từ 10-14 ngày xem chúng có những biểu hiện của bệnh dại như mắt đỏ, trở nên hung dữ, bỏ ăn, chảy nước dãi, nuốt khó do liệt họng, chết trong vòng 7-10 ngày...

Nếu mèo chết, phải tiêm phòng đủ 5 mũi trong vòng 1 tháng thì mới đảm bảo vắc-xin chống lại bệnh hiệu quả. Trường hợp của bạn không theo dõi được con mèo nên không biết mèo có dại hay không. Để chắc chắn bạn nên tiêm phòng là yên tâm nhất. Bạn nên tiêm càng sớm càng tốt. Vào Sài Gòn tiêm cũng được nhưng nguy cơ bị dại cao nếu như mèo bị dại.

Chúc sức khỏe!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!