Bị mèo hoang cào, người phụ nữ nhiễm 2 loại vi khuẩn 'ăn thịt người', phải cắt bỏ một ngón tay

Sống khỏe mạnh - 04/19/2024

Mèo vốn là một loài vật rất đáng yêu và hiền hòa, nhưng nếu không chú ý thì những con mèo hoang có thể là thủ phạm cướp đi tính mạng của bạn.

Moira Brady (45 tuổi) là một người phụ nữ hiện đang sinh sống tại Scotland. Mới đây, cô đã bị mèo hoang cào trong một lần cố đuổi chúng đi khỏi tấm bạt lò xo trong vườn nhà mình. Vết cào này tương đối sâu nhưng cô Moira lại chỉ nghĩ là vết thương thông thường nên không quá để tâm nhiều đến nó.

Bị mèo hoang cào, người phụ nữ nhiễm 2 loại vi khuẩn 'ăn thịt người', phải cắt bỏ một ngón tay

Moira Brady (45 tuổi)

Khoảng 1 tuần sau, vết mèo cào trên bàn tay trái Moira bắt đầu có hiện tượng sưng và tái xanh. Do đó, cô Moira phải tới bệnh viện để khám ngay. Khi được bác sĩ hỏi gần đây có tiếp xúc với thú vật nào không, Moira trả lời cô chỉ tiếp xúc đúng với con mèo hoang trong vườn ngày hôm đó.

Cũng từ đây, bác sĩ lờ mờ đoán ra vết sưng mà Moira gặp phải là do nhiễm trùng với vi khuẩn trú ẩn trên mèo hoang.

Bị mèo hoang cào, người phụ nữ nhiễm 2 loại vi khuẩn 'ăn thịt người', phải cắt bỏ một ngón tay

Sau khi kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận Moira đã nhiễm hai loại vi khuẩn là Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA)Liên cầu khuẩn sinh mủ (Streptococcus A). Hai loại vi khuẩn này được biết tới là 'siêu vi khuẩn' vì khả năng hủy hoại da rất cao. Do đó, nó còn có tên gọi phổ biến hơn là nhóm vi khuẩn 'ăn thịt người'.

Lúc này, để ngăn chặn sự lây lan của hai loại vi khuẩn trên, bác sĩ đã yêu cầu Moira nên cắt bỏ một ngón tay trái. Tuy nhiên, trước tình hình ngày càng tồi tệ hơn, bác sĩ thông báo Moira có thể mất cả bàn tay hoặc thậm chí tử vong bất cứ lúc nào. Ngoài ra, hai quả thận của cô cũng bắt đầu ngừng hoạt động.

Bị mèo hoang cào, người phụ nữ nhiễm 2 loại vi khuẩn 'ăn thịt người', phải cắt bỏ một ngón tay

Bị mèo hoang cào, người phụ nữ nhiễm 2 loại vi khuẩn 'ăn thịt người', phải cắt bỏ một ngón tay

Moira phải nằm viện để truyền máu điều trị, cô đã trải qua 2 lần phẫu thuật ghép da. Trong tương lai, cô vẫn phải tiếp nhận những ca phẫu thuật khác.

Khi nhớ lại chuỗi ngày đáng sợ đó, Moira cho biết: 'Tôi kể với mọi người về câu chuyện của mình và họ dường như không thể tin rằng tôi đã suýt chết vì bị mèo hoang cào'. Căn bệnh này đang dần khiến Moira cảm thấy tuyệt vọng hơn. Giờ đây, cô không thể làm những công việc đơn giản thường ngày.

Theo bác sĩ Emilia Crighton (chuyên gia tư vấn về sức khỏe cộng đồng và trưởng bộ phận dịch vụ y tế) cho biết, những vết cào do chơi với mèo thường không đáng lo ngại và có thể sơ cứu tại nhà. Nhưng trong trường hợp bị cắn rách da như cô Moira, bạn nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Hai loại vi khuẩn 'ăn thịt người' mà Moira Brady mắc phải gây nguy hiểm tới mức nào?

*Liên cầu khuẩn sinh mủ (Streptococcus A):

Vi khuẩn Streptococcus A (hay còn gọi là vi khuẩn 'ăn thịt người') thường phát tán rất nhanh và dữ dội trên các mô cơ thể. Ở thể nhẹ, loại vi khuẩn này vẫn có cách điều trị dễ dàng nhưng khi chuyển sang nhóm hoại tử, vi khuẩn Streptococcus A sẽ xâm nhập nhanh vào cơ thể, làm nhiễm các lớp màng fascia, liên kết của các mô bao quanh cơ, dây thần kinh, chất béo và các mạch máu, từ đó làm thối rữa một số vùng da nhiễm khuẩn.

Để cứu bệnh nhân, bác sĩ sẽ phải cắt bỏ bộ phận nhiễm bệnh để hạn chế vi khuẩn lây lan ra toàn bộ cơ thể. Mặc dù vậy, tỷ lệ tử vong do mắc phải loại vi khuẩn này vẫn tương đối cao. Trung bình có khoảng 1/3 số ca mắc bệnh không được chữa trị khỏi.

Bị mèo hoang cào, người phụ nữ nhiễm 2 loại vi khuẩn 'ăn thịt người', phải cắt bỏ một ngón tay

*Tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA):

Đa phần, loại vi khuẩn 'ăn thịt người' này thường lây truyền qua con người từ những vật nuôi bị nhiễm bệnh, hay tiếp xúc trực tiếp với những nơi có ổ bệnh, vật phẩm bị ô nhiễm, ví dụ như chuồng trại. Một con vật bị nhiễm MRSA thường có vi khuẩn ở quanh mũi và hậu môn. Do đó, khi bạn chạm tay vào hay dọn phân của chúng thì nên rửa tay và vệ sinh cơ thể sạch sẽ để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Nghiêm trọng hơn, vi khuẩn MRSA có thể phá hủy các tế bào máu, từ đó khiến mô phổi thối rữa và làm người bệnh dễ rơi vào tình trạng nguy kịch, nặng thì có thể không qua khỏi trong vòng 24 giờ.

Bị mèo hoang cào, người phụ nữ nhiễm 2 loại vi khuẩn 'ăn thịt người', phải cắt bỏ một ngón tay

Source (Nguồn): Fox News, Daily Mail

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!