Bình xịt dầu ăn tiện lợi nhưng có người bỏng nặng 30% da, mù mắt: Chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của bình xịt dầu ăn khi nấu nướng tại nhà

Điều cần biết - 04/25/2024

Không ít chị em phụ nữ nghĩ rằng dao là vật dụng nguy hiểm nhất trong nhà bếp. Tuy nhiên, một sự việc xảy ra mới đây đã dấy lên cảnh báo không nhỏ tới các bà nội trợ khi sử dụng bình xịt dầu ăn.

Theo một báo cáo từ tổ chức Koskoff Koskoff & Bieder tại bang Connecticut, Hoa Kỳ, 8 người đã bị bỏng phải nhập viện trong quá trình sử dụng những chai xịt dầu ăn lỗi. Các luật sư cáo buộc hãng sản xuất Conagra đã thay đổi mẫu thiết kế của bình xịt dầu ăn nhằm tiết kiệm chi phí chế tạo, từ đó khiến sản phẩm này bị lỗi, nguy hiểm và có nguy cơ phát nổ.

Theo thông tin mới đây, Maria Mariani, một cô gái tới từ New York đã bị bỏng gần 30% da do sử dụng bình xịt dầu ăn. Dụng cụ này ngay lập tức phát nổ, đốt cháy tóc và cơ thể của Maria khi cô đang đun nước sôi.

Bình xịt dầu ăn tiện lợi nhưng có người bỏng nặng 30% da, mù mắt: Chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của bình xịt dầu ăn khi nấu nướng tại nhà

8 người đã bị bỏng phải nhập viện trong quá trình sử dụng những chai xịt dầu ăn lỗi.

Trả lời phỏng vấn của tạp chí CBS New York, cô cho biết: 'Đó là điều đáng sợ nhất tôi gặp phải từ trước đến giờ. Tôi vô cùng bối rối, sợ hãi và không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể khóc và la hét trong hoảng loạn'.

Tại Greenville, bang Texas, Mỹ, bình xịt dầu ăn cũng đột ngột phát nổ khi Y'Tesia Taylor đang nấu ăn tại nhà. Sự cố này không chỉ khiến nạn nhân bỏng nặng từ mặt, cổ, ngực, bụng tới cánh tay mà còn cướp đi ánh sáng của cô. Taylor hiện đang bị mù vì chiếc kính áp tròng đã bắt lửa và thiêu cháy mắt của cô khi vụ nổ xảy ra.

J. Craig Smith, phát ngôn viên của tổ chức Koskoff Koskoff & Bieder cho biết: 'Để chạy theo lợi nhuận, hãng Conagra đã tiến hành bán những chiếc bình xịt dầu ăn có thể phát nổ. Họ thay đổi mẫu thiết kế vốn đã sử dụng hơn 6 năm qua và không đưa ra lời cảnh báo nào về mức độ cực kỳ nguy hiểm của sản phẩm này'. Không những thế, hãng Conagra dường như còn từ chối thu hồi những chai xịt dầu ăn có khả năng phát nổ hiện đang bán trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm khi sử dụng sản phẩm này.

Bình xịt dầu ăn tiện lợi nhưng có người bỏng nặng 30% da, mù mắt: Chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của bình xịt dầu ăn khi nấu nướng tại nhà

Bình xịt dầu ăn hiện nay đang được sử dụng vài lần mỗi ngày bởi hàng triệu người.

Tuy nhiên, trước lời cáo buộc của luật sư, hãng Conagra vẫn khẳng định sản phẩm của họ hoàn toàn an toàn và hiệu quả trong nấu nướng. Hơn nữa, mỗi chai xịt dầu ăn đều ghi kèm lời cảnh báo: Có thể nổ khi đặt trên bếp hoặc gần nguồn nhiệt.

Sản phẩm này an toàn 100% nếu bạn sử dụng theo đúng hướng dẫn. Bình xịt dầu ăn hiện nay đang được sử dụng vài lần mỗi ngày bởi hàng triệu người. Sản phẩm này đã có mặt trên thị trường hơn 50 năm và càng ngày càng trở nên thông dụng khắp mọi nơi vì tính tiện lợi của chúng.

Mọi hãng bình xịt dầu ăn đều có hướng dẫn, cảnh báo rõ ràng ghi trên mặt trước và sau của bao bì nhằm lưu ý người tiêu dùng trong quá trình sử dụng. Dan Gingold, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ cấp cứu tại Trung tâm y tế Mercy ở Baltimore lưu ý, đây là sản phẩm dễ cháy nên bạn không được đặt chúng trong lò vi sóng hoặc nơi có nguồn nhiệt cao quá 48°C.

Bình xịt dầu ăn tiện lợi nhưng có người bỏng nặng 30% da, mù mắt: Chuyên gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của bình xịt dầu ăn khi nấu nướng tại nhà

Mọi hãng bình xịt dầu ăn đều có hướng dẫn, cảnh báo rõ ràng ghi trên mặt trước và sau của bao bì nhằm lưu ý người tiêu dùng trong quá trình sử dụng.

Những chiếc bình xịt dầu ăn được thiết kế như trong lời cáo buộc đã được hãng Conagra tung lên thị trường với số lượng hạn chế trong vài năm qua. Người phát ngôn của hãng này cho biết: 'Chúng tôi thiết kế lại bao bì nhằm thúc đẩy quá trình kinh doanh chứ không vì chạy theo lợi nhuận mà hạ chất lượng sản phẩm. Do đã tìm thấy một mẫu mới phù hợp hơn vài năm trước, chúng tôi đã ngừng sản xuất loại bình xịt này đầu năm nay'.

Bên cạnh lời tuyên bố này, hãng cũng một lần nữa khẳng định sản phẩm của họ hoàn toàn an toàn nếu người tiêu dùng đọc kỹ hướng dẫn và sử dụng đúng cách.

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ Cooking Light, hiện đang có rất nhiều tranh cãi xung quanh vụ việc này. Tuy nhiên, cho đến khi vấn đề này được hoàn toàn làm sáng tỏ, mọi người nên cân nhắc trước khi lựa chọn mua bình xịt dầu ăn và đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

(Nguồn: Pre)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!