Bố mẹ ly hôn, trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe

Làm mẹ - 04/24/2024

Đây là kết quả nghiên cứu tìm hiểu việc bố mẹ ly hôn có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của trẻ.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, bố mẹ ly hôn làm tăng nguy cơ trẻ mắc các bệnh di truyền, dạ dày ruột, da liễu và thần kinh.

Các chuyên gia đã thiết kế một nghiên cứu cắt ngang về các gia đình bình thường hoặc gia đình có bố mẹ ly hôn với sự tham gia của 467 trẻ em và trẻ vị thành niên từ 2 tới 18 tuổi.

Bố mẹ ly hôn, trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe

Các nhà khoa học thấy rằng trẻ có ba mẹ sống riêng có nguy cơ cao hơn gấp 2 lần bị các vấn đề liên quan đến dạ dày ruột, di truyền, da liễu hoặc thần kinh hơn trẻ sống trong những gia đình bình thường.

Các nhà nghiên cứu không phát hiện thấy ly hôn có liên quan tới bệnh hô hấp, tim mạch hoặc vấn đề cơ xương, dị ứng hoặc các vấn đề về nghe và nhìn.

Họ cho biết trẻ phải chứng kiến tình trạng bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn, xung đột kéo dài sẽ thường bị stress. Điều này gây ra sự kích thích mạnh mẽ, kéo theo các phản ứng căng thẳng của cơ thể, là nguyên nhân chính của những ảnh hưởng thể chất này. Nghiên cứu được đăng trên tờ Journal of Education and Psychology châu Âu.

BS Thu Vân
(theo Univadis/THS)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!