BS Đỗ Hữu Thảnh: Tắm đúng cách cho trẻ để phòng viêm phế quản

Cần biết - 05/17/2024

Thời gian tắm nhanh chỉ cần đủ sạch, khi tắm xong ủ ngay trẻ bằng khăn bông khô dày đã sưởi ấm sẵn.

BS Đỗ Hữu Thảnh: Tắm đúng cách cho trẻ để phòng viêm phế quản

Trẻ em rất hay bị viêm phế quản, ho và quấy khóc là triệu chứng thường có ở bệnh, việc tắm rửa thường xuyên hoặc nói: hay tắm cho bé nên bé mới nôn là không đúng. Khi trẻ bú no, khi bị ho gây co thắt cơ bụng tạo áp lực và trẻ sẽ nôn ra.

BS. Đỗ Hữu Thảnh - Chuyên khoa Nội - Đã từng công tác tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Nam, cho biết:

Phòng tránh viêm phế quản ở trẻ nhỏ là giữ ấm lồng ngực, cổ, tránh gió lùa, tránh thay đổi đột ngột nhiệt độ, phòng ở ấm áp… Việc tắm rửa cho trẻ phải ở phòng kín gió, tăng nhiệt độ phòng tắm bằng cách xả nước nóng ra sàn trước khi tắm làm cho nhiệt độ không khí cả phòng tăng lên đồng thời tăng độ ẩm làm hạn chế hiện tượng bốc hơi nước làm trẻ bị nhiễm lạnh.

Thời gian tắm nhanh chỉ cần đủ sạch, khi tắm xong ủ ngay trẻ bằng khăn bông khô dày đã sưởi ấm sẵn. Việc tắm rửa không đúng cách làm trẻ bị nhiễm lạnh cũng là một nguyên nhân gây viêm phế quản, nhưng nói là do tắm nhiều gây ra viêm phế quản là không đúng.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!