BS Từ Tấn Tài: Chăm sóc trẻ sơ sinh bị viêm đường hô hấp

Cần biết - 05/07/2024

Trẻ sơ sinh hay khò khè thường do viêm VA mạn tính hoặc do đàm ứ đọng trong họng do nằm quá nhiều.

BS Từ Tấn Tài: Chăm sóc trẻ sơ sinh bị viêm đường hô hấp

Nếu trẻ hay bị chảy nước mũi, nghẹt mũi, khò khè, đàm cổ, ho là cháu bị viêm VA. Từ mũi họng bệnh có thể lan vào đường hô hấp dưới gây viêm phế quản phổi.

Theo BS. Từ Tấn Tài - Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa:

Chăm sóc trẻ hay bị bệnh đường hô hấp trước tiên là tránh nguồn lây như không nên cho trẻ tiếp xúc với người bị cảm, tăng cường dinh dưỡng.

Nên cho trẻ  khám bác sĩ tai mũi họng, dùng thuốc và theo dõi 3 tháng. Nếu không giảm có thể cho trẻ nạo VA khi cháu trên 1 tuổi. Có thể dùng thêm thuốc BRONCHO VAXOM 3,5mg ngày 1 viên/ uống trong 3 tháng, mỗi tháng 10 ngày. Thuốc có tác dụng giúp cơ thể cháu sinh kháng thể chống được 6 loại vi khuẩn thường gây viêm mũi họng. Có thể cho cháu đến bác sĩ tai mũi họng hút đờm: chỉ là giải pháp tình thế. Vấn đề chính là chữa hết viêm nhiễm đường hô hấp sẽ hết đờm.

Nên bế trẻ tư thế đứng thường xuyên hơn khi thức để đờm dịch trôi vào dạ dày. Nằm nhiều dễ gây ứ đọng dịch vùng họng gây khò khè. Nên cho trẻ uống nước thường xuyên hơn.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!