Ca nhiễm Covid-19 thứ 21 đã tiếp xúc với 96 người

Thời sự - 04/29/2024

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết bệnh nhân N.Q.T. đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với 96 người, trong đó có 26 người tiếp xúc gần. 50 người đã được cách ly y tế.

Sáng 8/3, Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp dương tính với virus corona ở Việt Nam. Đó là bệnh nhân N.Q.T. (61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình). Đây là ca thứ 21 của cả nước và ca thứ 4 ở Hà Nội.

Bệnh nhân N.Q.T. đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines, bay cùng chuyến và ngồi gần với N.H.N - nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi họp bất thường Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Tại đây, ông đã thông tin về việc cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc gần và tiếp xúc gián tiếp đối với ca lây nhiễm thứ 17 (bệnh nhân N.H.N.) và ca thứ 21 (bệnh nhân N.Q.T.) ở Việt Nam. 

Ca nhiễm Covid-19 thứ 21 đã tiếp xúc với 96 người

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Hải Nam/ Zing)

Ông Chung cho hay đã xác định 217 người trên chuyến bay VN0054 có bệnh nhân thứ 17 N.H.N. và bệnh nhân thứ 21 N.Q.T, trong đó có 16 người thuộc phi hành đoàn. Trong 201 hành khách có 21 khách hạng thương gia. 

Bệnh nhân thứ 21 - ông N.Q.T. đi cùng chuyến bay VN0054, ngồi ghế 5A - cùng dãy với bệnh nhân N.H.N.

Ông T. từ Việt Nam bay qua Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ bay qua Anh để tham dự hội thảo, sau đó từ Anh bay về Việt Nam trên chuyến bay VN0054. Trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh, ông N.Q.T. có ngồi cạnh một người Anh có biểu hiện sốt, ho liên tục.

Như vậy, bệnh nhân này có 2 khả năng lây nhiễm, một là trên chuyến bay VN0054, hai là trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh.

Hà Nội đã xác định được sơ bộ hành trình từ sáng 2 đến 6/3 của ông T. Ông T. đã tiếp xúc với 96 người, ở nhiều địa điểm. Chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh tinh thần làm rõ đến đâu, lập tức cách ly và xét nghiệm đến đó.

Theo kết quả điều tra dịch tễ được Bộ Y tế công bố trước đó, trước khi được cách ly, ông T. đã tiếp xúc gần với 26 người, trong đó tại nơi ở có 2 người (vợ, lái xe) đã được cách ly; tại nơi làm việc là 24 người, đang tiếp tục xác minh.

Hiện ngành Y tế Hà Nội đã phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại khu vực nhà bệnh nhân; cách ly y tế 50 người trong đó tại nơi ở (9 người); tại bệnh viện (41 người). Sở Y tế đã lấy 15 mẫu bệnh phẩm (vợ và 14 người tiếp xúc gần với lái xe) để xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, qua việc xác minh những người tiếp xúc với ca đầu tiên nhiễm Covid-19 cho thấy có tổng số 130 người tiếp xúc trực tiếp (F1), 226 người tiếp xúc gián tiếp (F2); số mẫu xét nghiệm đã lấy là 52. Ở phường Trúc Bạch, các nhà chức trách đã điều tra 66 hộ gia đình với tổng 189 người dân, lấy 148 mẫu xét nghiệm.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!