Chảy máu khi làm móng có nguy cơ mắc bệnh lây qua đường máu không?

Kiến Thức Y Học - 04/26/2024

Chào Bác sĩ!

Bác sĩ Nguyễn Thị Tài Linh cho biết: "Thực sự nếu nói bạn không có nguy cơ lây nhiễm bệnh khi làm móng bị chảy máu thì sẽ không đúng. Bạn có nguy cơ nhưng tỷ lệ trong 1 lần như thế này thường rất rất thấp. Trừ khi chiếc kéo làm móng đó còn dính máu của người có nguy cơ nhiễm HIV thì bạn mới cần uống thuốc, còn nếu không thì cũng không cần thiết đâu vì virus không lây qua đường tiếp xúc thông thường và chỉ sống được ở ngoài không khí khoảng 5 phút nếu không chứa máu, 2 ngày đến 1 tuần nếu chứa máu. Bạn có thể tới trung tâm phòng chống HIV và bệnh xã hội của tỉnh bạn ở để được tư vấn thêm nhé!".

Chúc sức khỏe!

Chảy máu khi làm móng có nguy cơ mắc bệnh lây qua đường máu không?

04/05/2018 - Giang Thu Trang

11 lượt đọc

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!