Chọn quà tặng nào cho Ngày của cha thật độc đáo?

Tâm lý - 04/25/2024

Nhân Ngày của cha năm nay, bạn đã nghĩ đến việc nên tặng cha một món quà đặc biệt, hữu ích với sức khỏe của ông hay một món quà tinh thần để ông luôn cảm thấy mình được quan tâm, chia sẻ? Cùng tham khảo bài viết sau của Hello Bacsi để tìm hiểu cách chọn quà tặng cha nhé. 

Bạn đã nghe tới Ngày của cha (Father’s Day), song bạn có biết lịch sử hình thành ngày lễ này bắt nguồn từ sự kiện nào không? Bạn thường mua quà gì để tặng cha nhân ngày lễ đặc biệt này?

Cha bạn thường nhận được món quà gì vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Tết…? Bạn đã nghĩ đến việc nên tặng cha một món quà đặc biệt, hữu ích với sức khỏe của ông hay một món quà tinh thần để ông luôn cảm thấy mình được quan tâm, chia sẻ? Cùng tham khảo bài viết sau của Hello Bacsi để tìm hiểu cách chọn quà tặng cha nhé.

Ngày của cha là ngày nào?

1. Lịch sử hình thành Ngày của cha

Năm 2010, nước Mỹ tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày của cha. Theo nhiều tài liệu, Ngày của cha ra đời gắn liền với tên tuổi của hai phụ nữ người Mỹ là Sonora Smart Dodd và Grace Golden Clayton.

Năm 1909, Sonora Smart Dodd sống tại Washington vì muốn tôn vinh cha mình đã bày tỏ với đại diện nhà thờ địa phương ý định tổ chức một buổi lễ nhằm tôn vinh cha cô và những người cha khác trong cộng đồng vào ngày 5/6. Đây là ngày sinh nhật của cha cô. Tuy nhiên, vì một vài lý do nên phải đến ngày 19/6 buổi lễ mới tiến hành.

Trước đó, vào ngày 6/12/1907, vụ nổ ở Monongah cướp đi sinh mạng của hơn 360 người đàn ông khiến hơn 200 phụ nữ trở thành góa phụ, hàng trăm đứa trẻ bỗng nhiên mất cha. Trước nỗi đau quá lớn này, Grace Golden Clayton đã khởi xướng ngày lễ tôn vinh, ghi nhớ công lao của những người cha. Lễ tôn vinh được diễn ra vào ngày 5/7/1908 tại Fairmont, miền Tây bang Virginia.

Năm 1966, tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã ấn định Ngày của cha sẽ diễn ra hàng năm vào Chủ nhật thứ ba của tháng sáu. Đến năm 1972, tổng thống Richard Nixon đã ký và công bố Ngày của cha là ngày quốc lễ và diễn ra vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hằng năm. Ngày nay, Ngày của cha được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới.

2. Ngày của cha ở Việt Nam 

Năm 2018, Ngày của cha sẽ là ngày 17/6. Tuy nước ta chưa có tổ chức lễ này nhưng đây là dịp để bạn bày tỏ sự quan tâm, biết ơn với cha mình.

Tuy Ngày của cha chưa được tổ chức rộng rãi ở Việt Nam nhưng tại nhiều trường mẫu giáo, các em nhỏ được giáo viên hướng dẫn vẽ tranh, làm thiệp chúc mừng để làm quà tặng cha.

Gợi ý các món quà tặng nhân Ngày của cha

Hello Bacsi gợi ý bạn những ý tưởng về những món quà tặng làm cho cha bạn vui và cảm thấy luôn được quan tâm, chăm sóc.

1. Quà tặng có tính chất kích thích các hoạt động thể chất

Chọn quà tặng nào cho Ngày của cha thật độc đáo?

Nếu cha bạn là người thích các hoạt động thể dục thể thao và có tham gia luyện tập, hãy mua tặng ông vật dụng có liên quan đến môn thể thao mà ông tập luyện. Đây là cách bạn khích lệ cha quan tâm đến sức khỏe của bản thân theo hướng tích cực nhất.

Thực tế, những hoạt động thể chất là tốt với tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi. Song nếu cha bạn không phải là người siêng năng luyện tập thể dục thể thao thì việc nhận được món quà mang tính chất kích thích sự vận động có thể thúc đẩy ông chăm chỉ vận động hơn so với trước.

Những món quà mà bạn có thể cân nhắc để tặng cho người cha có thể là một chiếc xe đạp, một cây vợt tennis/cầu lông mới hay đơn giản hơn là một đôi giày chạy bộ…

Nếu cha bạn không thích tập thể thao ngoài trời hoặc ông gặp khó khăn trong việc đi lại, hãy mua tặng ông máy chạy bộ đa năng, phiếu trị liệu massage phục hồi chức năng… Việc vận động đúng cách giúp người cao tuổi khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn, hạn chế nguy cơ té ngã.

2. Mời cha một bữa ăn ấm cúng

Chọn quà tặng nào cho Ngày của cha thật độc đáo?

“Đường đến con tim gần nhất là đi qua dạ dày”. Câu này thoạt nghe có vẻ buồn cười song thực tế là nó hoàn toàn đúng. Bạn có nhận thấy người ta dễ dàng trò chuyện với nhau một cách cởi mở khi đang cùng nhâm nhi một món gì đó không?

Do đó, hãy mời cha bạn đi ăn ở một nhà hàng có món ăn ông yêu thích trong ngày của cha như một món quà. Trong bữa ăn, bạn nên khơi gợi về các kỷ niệm giữa hai cha con. Ví dụ, lần đầu tiên hai cha con cùng đi câu cá, lần đầu bạn nhận được món quà yêu thích mà cha tặng, thậm chí là lần đầu bạn bị cha la mắng hay đánh đòn… Việc này giúp hai cha con bạn hiểu nhau nhiều hơn và nhờ đó, tình cảm cũng trở nên gắn kết.

Nếu ông là người thích nấu ăn, bạn có thể tặng cha bộ dụng cụ nấu ăn hay đơn giản là những nguyên liệu tươi ngon để ông nấu món ăn yêu thích.

3. Món quà mang tính chất thư giãn

Việc thư giãn rất tốt cho sức khỏe và tinh thần của mọi người. Do đó, bạn hãy nghĩ đến việc tặng cha một món quà nhân Ngày của cha để ông có dịp được thư giãn, nghỉ ngơi.

Nếu cha bạn không ngại tiếp xúc với người lạ, bạn có thể tặng cha phiếu massage trị liệu. Massage là một liệu pháp tốt giúp phục hồi sức khỏe và thư giãn tinh thần. Bạn cũng có thể mua tặng ông một cái ghế massage.

Ngoài ra, tặng gói khám chữa bệnh tổng quát hoặc một suất đi du lịch nghỉ dưỡng cũng là ý kiến hay. Dĩ nhiên là bạn nhớ mua thêm một suất để mẹ bạn đi cùng nữa nhé.

Nếu ông thích câu cá, đi dã ngoại, hãy tặng ông bộ cần câu mới. Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần, bạn nên đi câu cá cùng ông. Việc đó giúp cha con bạn có thời gian bên nhau, trò chuyện cùng nhau.

4. Những vật dụng tiện ích

  • Điện thoại thông minh:Nếu cha bạn thích vận động và yêu âm nhạc hay có thói quen thường xuyên nghe radio, hãy tặng ông chiếc điện thoại thông minh để ông có thể vừa vận động vừa nghe chương trình yêu thích. Thiết bị này không quá khó sử dụng song bạn hãy tải sẵn các chương trình hay các ứng dụng cần thiết để ông không mất công cài đặt.
  • Ghế lười: Bạn có thể mua tặng ông ghế lười để ông nằm thư giãn mỗi khi nghe nhạc hay xem truyền hình.
  • Mua kính lão: Thị lực của người lớn tuổi thường giảm, nên mỗi khi xem tivi hay đọc báo rất khó khăn và hay nheo mắt. Nếu thấy cha có biểu hiện này, bạn nên đưa cha đi khám mắt và mua cho ông một cái kính phù hợp với mình.

5. Những món quà mang ý nghĩa tinh thần

Người cao tuổi rất thích những gì thuộc về ký ức nên việc thỉnh thoảng ngồi lật mở album xem lại ảnh các thành viên trong gia đình cũng là một điều hay. Sự phát triển của công nghệ số khiến người ta dần bỏ qua cách thức lưu giữ ảnh như trước kia là in ảnh và xếp vào trong album. Một gợi ý thú vị là bạn hãy làm một cuốn album ảnh gia đình để tặng cha nhân ngày ý nghĩa này và đừng quên ghi lời đề tặng cùng chú thích sau từng tấm ảnh. Để việc này thêm thú vị và ý nghĩa, trước khi đi in ảnh, bạn hãy khéo léo nhờ cha cùng chọn giúp những tấm ảnh mà ông thích trong kho lưu hình ảnh của bạn.

World Cup đang diễn ra, nếu cha bạn mê môn thể thao vua này nhưng vẫn phải xem những trận cầu đỉnh cao bằng chiếc tivi cũ, còn chần chờ gì nữa mà bạn hãy mua tặng cha một chiếc tivi mới và hãy cùng ông xem những trận bóng đá tuyệt vời. Việc này sẽ giúp ông cảm thấy vui và biết rằng mình vẫn đang được quan tâm.

Ngoài những gợi ý về cách chọn quà tặng ở trên, bạn có thể tặng cha thẻ cào điện thoại để ông thoải mái trò chuyện cùng bạn bè, người thân hoặc tặng ông một số tiền để ông tùy ý sử dụng. Hãy tặng cha bộ kéo cắt tỉa cây cảnh nếu ông thích chăm sóc cây cối hoặc tặng ông bộ ấm trà và bộ cờ tướng nếu ông yêu thích môn thể thao trí tuệ này.

Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:

  • 7 quà tặng sức khỏe ý nghĩa cho cha mẹ và ông bà vào dịp Tết
  • Top 7 thực phẩm tốt cho sức khỏe mà bác sĩ khuyên dùng
  • 14 loại cây trồng trong nhà tốt cho sức khỏe

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!