Coi chừng chứng dị ứng với cây thông giả và vật trang trí Noel

Sơ cứu & Phòng ngừa - 03/29/2024

Không khí lạnh và khô vào dịp lễ cuối năm khiến bệnh dị ứng và hen suyễn càng nặng thêm. Cần làm gì để giải quyết tình trạng khó chịu này?

Bạn có biết cây thông Noel cũng có thể khiến bạn bị dị ứng? Khi bạn là người dễ bị dị ứng thì bạn sẽ có một hệ miễn dịch nhạy cảm. Vì vậy, ngay cả một cây thông trang trí Giáng Sinh hay đồ trang trí nhiều màu sắc cũng có thể làm bạn bị dị ứng. Để tận hưởng một mùa Giáng Sinh ấm áp và vui  vẻ, bạn cần phải nắm rõ các tác nhân gây ra dị ứng và cách phòng ngừa tình trạng này.

Vì sao vật trang trí Noel và nhiều thứ khác gây dị ứng?

Có nhiều tác nhân gây dị ứng trong ngày lễ ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của bạn. Vì vậy, nắm được một số tác nhân sau sẽ giúp bạn có biện pháp phòng tránh và điều trị bệnh kịp thời.

  • Cây thông giả: có thể chứa bụi và nấm mốc khi lưu trữ;
  • Đồ trang trí: khi bạn cất chúng vài tháng sau khi trang trí Noel, các vật dụng này sẽ bám bụi và thậm chí là có nấm mốc;
  • Thực phẩm: trên bàn tiệc ngày lễ bày biện nhiều loại thức ăn khác nhau làm bạn khó cưỡng lại được. Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng nguy cơ ăn phải món mà bạn bị dị ứng;
  • Các loại thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất là trứng, đậu phộng, lúa mì, cá, động vật có vỏ, các loại hạt và sữa bò. Bên cạnh đó còn có trái cây sấy, khoai tây làm sẵn, nước chanh đóng chai, bia hoặc rượu vang, dưa muối;
  • Rượu: rượu chứa sulfite có thể gây khò khè ở một số người, một số khác có chứa chất gây dị ứng;
  • Cây trạng nguyên: loài cây đặc trưng cho kỳ nghỉ này thuộc họ cây có mủ và chứa một hợp chất tương tự như cao su, vì vậy khả năng bạn bị dị ứng với cao su từ loại cây này là rất lớn;
  • Mùi hương đặc biệt: nồi lẩu thập cẩm, nến thơm và bình xịt phòng có thể gây kích ứng mũi và cổ họng của bạn;
  • Vật nuôi cũng có thể là một trong những tác nhân khiến bạn bị dị ứng. Một số người trước đây có thể bị ở mức độ nhẹ nhưng vào những ngày lễ, việc cho thú nuôi ở trong nhà nhiều, chơi cùng hay âu yếm có thể làm cho cơn dị ứng trầm trọng thêm. Nếu không nuôi chó mèo, bạn vẫn có thể bị kích ứng khi đến thăm nhà họ hàng có nuôi thú.

Mẹo để tránh dị ứng dịp Noel

Không ai muốn mình bị dị ứng, nhất là trong mùa Giáng sinh đầy tươi vui này. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn ngăn ngừa tình trạng này:

  • Lưu trữ đồ vật thích hợp: bạn hãy để cây thông giả và đồ trang trí trong hộp kín để tránh bụi và đặt các thùng chứa tại nơi khô ráo để ngăn chặn nấm mốc. Ngoài ra, bạn nên lau sạch đồ trang trí trước khi cho vào thùng bảo quản;
  • Rửa tay thường xuyên: chúng ta tiếp xúc với rất nhiều vật dụng mỗi ngày, một trong số đó là giỏ mua sắm và tay nắm cửa có nhiều vi khuẩn nên rất cần phải rửa tay;
  • Cho mọi người biết về việc bạn dị ứng thực phẩm: bạn nên nói với gia đình và bạn bè về vấn đề của bạn trước mọi bữa tiệc họp mặt ăn uống. Ngoài ra, để đề phòng, hãy chắc chắn rằng bạn có mang theo thuốc tiêm epinephrine;
  • Dùng thực phẩm tươi sống: cố gắng không ăn đồ có chứa nhiều chất bảo quản;
  • Chú ý tránh xa các loại cây hoa ở nhà bạn hay ở nhà người thân, bạn bè khi bạn bị dị ứng với phấn hoa.

Niềm vui lễ Giáng sinh có thể bị phá vỡ nếu bạn bị dị ứng. Bạn nên chú ý phòng ngừa tình trạng này bằng cách tránh xa những tác nhân gây dị ứng nêu trên. Điều quan trọng là bạn không được chịu đựng trong im lặng mà cần đi khám bác sĩ để chẩn đoán bệnh và điều trị kịp thời. Hãy áp dụng những lời khuyên trên để có thể tận hưởng một mùa Noel an lành và vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé.

Bạn có thể quan tâm đến các bài viết sau:

  • Mẹo hay giúp bạn đón Giáng sinh an lành và an toàn
  • Tháo gỡ căng thẳng vì bị dị ứng thức ăn

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!