Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Làm mẹ - 04/26/2024

Cô bé run rẩy và la hét trong đau đớn khi nhìn thấy mẹ: 'Con sắp chết. Con sắp chết rồi'.

Đang chơi với em gái Farrah thì cô bé Grace Shaw (5 tuổi), đến từ Talbot Green, Wales (Anh), đã bị ngã và va vào nồi đựng dầu đang sôi ở nhiệt độ 190 độ C, khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%.

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Ngã vào nồi dầu mẹ vừa chiên khoai tây xong, Grace bị bỏng nặng đến 38% cơ thể.

Chị Toni-Marie Grundy-Jones, mẹ bé gái, kể: 'Trước khi tôi đi làm, tôi đã chiên một ít khoai tây trong một cái nồi. Sau khi khoai tây chín, tôi đã bắc nồi ra khỏi bếp để cho nó nguội. Khoảng 20 phút sau thì tại nạn xảy ra. Tôi không ngờ là khi đó dầu vẫn nóng 180 – 190 độ C.

Khi nhận được cuộc gọi của chồng, tôi vội chạy về nhà cách chỗ làm 5 phút thì thấy Grace đang run rẩy và la hét trong đau đớn 'Con sắp chết. Con sắp chết rồi'. Chúng tôi thậm chí còn không kịp đợi xe cấp cứu, mà tức tốc chở con đến thẳng bệnh viện'.

Tại Bệnh viện Royal Glamorgan, các bác sĩ đã cho bé gái dùng thuốc an thần, thuốc chống sốc và Grace được thở máy trước khi xe cứu thương đưa gia đình đến Bệnh viện nhi Bristol.

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Cô bé bị bỏng ở đầu, nửa lưng và hai tay. Dầu cũng bắn cả vào bàn chân và cẳng chân.

Trong 13 giờ đầu tiên khi đến Bệnh viện Bristol, vợ chồng chị Toni-Marie đã không thể gặp con khi các bác sĩ tiến hành ghép da khẩn cấp và cố gắng ổn định tình trạng của đứa trẻ. 'Grace bị bỏng ở đầu, nửa lưng và hai tay. Dầu cũng bắn cả vào bàn chân và cẳng chân. Nhưng dù sao cũng may là nồi dầu chưa đổ ập hết lên người con tôi', bà mẹ 2 con chia sẻ.

Đứa trẻ được gây mê trong suốt 3 ngày và trải qua 2 tuần chăm sóc đặc biệt khi các bác sĩ tiến hành ghép da và thay băng mỗi ngày để tránh bị nhiễm trùng. 'Khi hết thuốc giảm đau, con gái tôi đã nói với mẹ là muốn chơi Black pop và ăn quả mâm xôi. Khỏi phải nói chúng tôi đã vui mừng như thế nào khi biết con đã vượt qua khó khăn. Con tôi thật mạnh mẽ và dũng cảm', chị Toni-Marie cho biết thêm.

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Grace được gây mê trong suốt 3 ngày và trải qua 2 tuần chăm sóc đặc biệt để tiến hành ghép da và thay băng mỗi ngày.

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Sau 3 tháng nằm viện, cuối cùng cô bé cũng được các bác sĩ cho về nhà.

Sau 3 tháng nằm tại Bệnh viện nhi Bristol, cuối cùng, Grace cũng đã được xuất viện. Sau đó, cô bé thường xuyên có các cuộc hẹn với Trung tâm Bỏng và khoa Phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện Morriston ở Swansea.

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Vì bị bỏng sâu ở trên đầu, nên tóc của bé gái chỉ còn lại một ít trên đỉnh đầu.

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Nhưng cô bé không hề buồn mà luôn tự tin mỉm cười với những mái tóc giả của mình.

Sự việc này xảy từ hồi tháng 4/2016 và hiện giờ Grace đã được 9 tuổi. Cô bé yêu thích khiêu vũ và ứng dụng di động Tik Tok đang mạnh mẽ vượt lên số phận của mình.

Mẹ bé chia sẻ: 'Grace đã trải qua gần 100 ca phẫu thuật ghép da. Ngoài một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu, còn lại phần lớn tóc của Grace sẽ không bao giờ mọc lại vì vết bỏng quá sâu, nó đã giết chết mô. Ngay cả khi quyết định đội tóc giả, nó cũng không giữ được quá 5 phút. Nhưng con gái tôi luôn giữ được sự tự tin và luôn mỉm cười'.

Đang chơi thì bé gái 5 tuổi ngã vào nồi dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng 38%

Hai chị em Grace đều xinh đẹp.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm, trên thế giới, tai nạn bỏng là nguyên nhân đứng hàng thứ hai gây tử vong cho trẻ trong các loại tai nạn xảy ra ở nhà. Bỏng ở trẻ em, dù chỉ là diện tích nhỏ nhưng cũng có thể gây mất muối, nước, huyết tương... dẫn đến tình trạng sốc, nhiễm khuẩn, nhiễm độc và tử vong. Không những thế, thương tích do bỏng gây làm trẻ đau đớn, hoảng sợ và có thể bị sốc, thậm chí khiến trẻ bị rối loạn tính cách, suy giảm khả năng đề kháng, tạo nên nỗi ám ảnh trong tâm lý.

Do đó, để phòng tránh những tai nạn bỏng đáng tiếc xảy ra với trẻ, cha mẹ cần thường xuyên để mắt đến con. Luôn đặt các vật dụng nóng (như nước sôi, nồi nấu thức ăn, bình thủy…), các chất dễ cháy, các chất dễ phát sinh lửa, đồ điện ở nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Luôn kiểm tra độ nóng của nước trước khi tắm cho con. Tuyệt đối không cho con tự ý vào vặn vòi nước nóng. Riêng đối với trẻ em đã nhận thức được, các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở trẻ về cách phòng tránh tai nạn bỏng.

Các bước sơ cứu cơ bản khi trẻ bị bỏng nước sôi:

Trong trường hợp chẳng may con lỡ bị bỏng, thì cha mẹ hãy làm những bước sơ cứu cơ bản dưới đây:

- Làm mát vết bỏng, tránh cho da khỏi bị rộp bằng cách mở vòi nước cho chảy chầm chậm lên vết bỏng khoảng 15 – 20 phút. Nước sạch vừa có tác dụng giảm nhiệt, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm, giảm độ sâu của vết thương. Không dùng nước lạnh, nước đá (trong tủ lạnh) để làm mát da cho trẻ.

- Nhẹ nhàng tháo bỏ những vật cứng trên vùng bỏng như giầy, dép, vòng trước khi vết bỏng sưng nề. Trường hợp vùng da bỏng có diện tích lớn thì không nên cởi quần áo, vì sự va quệt có thể làm vết thương nhiễm trùng hay đau rát, mà nên sử dụng kéo nhanh chóng cắt lớp quần áo dính vào vết thương ra.

- Che phủ vùng bỏng bằng gạc vô khuẩn. Nếu không có gạc có thể dùng vải sạch.

- An ủi trẻ, cho uống nước và đặt trẻ ở tư thế nằm.

- Nếu vết bỏng nhẹ, diện tích da bị bỏng nhỏ, tổn thương có thể tự liền nhờ quá trình biểu mô hóa, thì sau khi sơ cứu có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu nặng hơn thì ngay sau khi sơ cứu cần chuyển trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ điều trị kịp thời.

Nguồn: Dailymail

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!