Điều cần biết về việc mặc quần áo cho trẻ dưới 1 tuổi

Nuôi dạy con - 04/25/2024

Nên nhớ 2 quy tắc khi mặc quần áo cho trẻ trong mùa lạnh.

Quần áo của trẻ nên chọn chất liệu sợi cotton hoặc sợi merino để phù hợp với làn da nhạy cảm của bé sơ sinh. Các sản phẩm làm từ sợi nhân tạo thường có giá thành thấp nhưng không có khả năng cách nhiệt và giữ ấm tốt cho bé, đồng thời có thể gây bí bức, khó chịu cho bé nhỏ. Chi tiết tại đây

Điều cần biết về việc mặc quần áo cho trẻ dưới 1 tuổi

Quần áo trẻ nên bằng cotton hoặc sợi Merino (ảnh minh họa: Internet)

mặc quần áo mới không hẳn đã tốt. Nên giặt trước khi mặc. Tránh những gam màu không đạt tiêu chuẩn, chẳng hạn như không nên mặc những loại vải phai màu. Chi tiết tại đây

Không giặt quần áo của trẻ bằng chất tẩy rửa. Thay vào đó, nên chà nhiều lần bằng bột giặt thường hay sử dụng các mẹo làm sạch quần áo có nguồn gốc tự nhiên như chanh, giấm, đường phèn…

Có cần thiết giặt tay toàn bộ?Đây chỉ là những kiêng cữ không có căn cứ khoa học.

Mặc cho bé khi trời lạnh. Tuân thủ 2 nguyên tắc mặc đồ cho trẻ mùa lạnh.

Quy tắc 1: 'Bốn ấm một lạnh'. 'Bốn ấm' đó chính là: tay ấm, lưng ấm, bụng ấm và bàn chân ấm.

Quy tắc 2: Mặc không quá 4 lớp quần áo. Bố mẹ cần nhớ, nên mặc nhiều áo mỏng hơn là 1 áo dày

Điều cần biết về việc mặc quần áo cho trẻ dưới 1 tuổi

Nên nhớ 2 quy tắc khi mặc quần áo cho trẻ trong mùa lạnh (ảnh minh họa:Internet)

Đặc biệt chú ý những sợi chỉ thừa. Thế giới từng ghi nhận 1 số trẻ bị tắc nghẽn mạch máu hay thậm chí là hoại tử do tóc hoặc sợi vải quấn quanh ngón tay, ngón chân, y học gọi là hội chứng hair tourniquet. Do đó, cần kiểm tra kỹ bao và tất tay chân trước khi đeo cho trẻ.

Khăn quàng. Khăn giúp trẻ không bị mắc các bệnh về hô hấp. Ngay cả khi ở trong nhà hay đi ngủ, một chiếc khăn mỏng ở cổ không được phép thiếu. Nếu ra ngoài thì cần khăn dày và ấm áp hơn.

Ngoài ra, mũ len, tất tay tất chân cũng cần nhớ mang theo. Tuy nhiên những đồ này không nên quá dầy và chật để trẻ có thể thoải mái vận động. Chi tiết tại đây

Mũ che thóp trẻ. Được dùng trong thời gian đầu. Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, 'Đầu bé sơ sinh là nơi tạo ra khoảng 40% thân nhiệt, nhưng đồng thời lại là nơi giải phóng đến 85% nhiệt độ cơ thể. Chính vì vậy, việc đội mũ và dùng băng quấn thóp là cần thiết với bé mới sinh (đặc biệt là các bé sinh non). Nhưng với bé khỏe mạnh và đã được vài tháng tuổi, việc đội mũ khi ngủ là không cần thiết. Tuy nhiên cần lưu ý là khi nhiệt độ trong phòng đủ ấm'

Mũ lenlà đồ không thể thiếu với trẻ trong mùa lạnh. Cha mẹ cần cẩn trọng với những chiếc mũ len gắn chìm tai nghe có thể gây điếc cho trẻ.

Bờm, nơ, cài tóc. Những đồ này màu sắc càng rực rỡ càng có nguy cơ dị ứng nhiều vì hóa chất nhuộm vải. Các bé từ 0 đến 1 tuổi thường ít tóc, mẹ nên chọn các kiểu bờm vải bản to, có đính hoa hoặc lông vũ không quá rườm rà hoặc tự làm một số mẫu khăn turban đơn giản sau đó đính hoa vải lên tùy thích.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!