Giải mã tất tần tật những điều mà cha mẹ phải biết và không được bỏ qua về tiếng khóc của con nhỏ

Nuôi dạy con - 03/29/2024

Tiếng khóc của trẻ nhỏ mang nhiều ý nghĩa khác nhau, từ muốn được cha mẹ ôm đến dấu hiệu của bệnh tật và dưới đây chính là những điều mà cha mẹ rất nên biết về tiếng khóc của các con.

Cho dù bạn là cha mẹ đã có kinh nghiệm hay là mới làm cha mẹ lần đầu, tiếng khóc của con sẽ luôn làm bạn phải chú ý và tìm hiểu nguyên nhân. Dưới đây là những điều bạn cần biết về tiếng khóc của trẻ và cách giải quyết.

Giải mã tất tần tật những điều mà cha mẹ phải biết và không được bỏ qua về tiếng khóc của con nhỏ

Khóc là một biểu hiện của sự khó chịu và có thể có bất thường trong cơ thể trẻ (Ảnh minh họa).

Những dấu hiệu mà cha mẹ cần chú ý khi trẻ khóc quá nhiều

Việc tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết việc trẻ khóc nhiều có thế rất khó khăn dành với các bậc cha mẹ, tuy nhiên bạn cần phải biết được chính xác những lý do khiến trẻ mệt mỏi và quấy khóc.

Về các tác nhân vật lý, trẻ có thể đột nhiên quấy khóc vì các lý do: đói, mệt mỏi, cảm thấy nóng lạnh hoặc khó chịu, cảm thấy đau (do trúng gió, đau bụng, sốt, mọc răng), môi trường thay đổi, thói quen thay đổi, bị quấn quá chặt...

Ngoài ra, những nguyên nhân từ việc thay đổi cảm xúc cũng có thể làm cho trẻ khóc nhiều: cảm thấy không an toàn, lo lắng, cần được trấn an và an ủi, sợ hãi (tiếng ồn lớn, thay đổi môi trường hoặc người chăm sóc),...

Giải mã tất tần tật những điều mà cha mẹ phải biết và không được bỏ qua về tiếng khóc của con nhỏ

Đau khi bắt đầu mọc răng có thể khiến trẻ khóc trong nhiều giờ hay nhiều ngày liền (Ảnh minh họa).

Dưới đây là 10 dấu hiệu chứng tỏ trẻ vô cùng mệt mỏi và khó chịu:

- Khóc

- Nhíu mày, buồn bã và lo lắng

- Khó làm dịu

- Không muốn bị tách ra khỏi bố mẹ

- Im lặng bất thường

- Không thích chơi và tương tác

- Thay đổi hành vi thông thường

- Không muốn cho ăn hay khẩu vị thay đổi

- Thay đổi kiểu ngủ và ăn

- Nhìn không khỏe mặc dù không có triệu chứng bệnh rõ ràng.

Cách để dỗ một em bé khóc quá nhiều

Giải mã tất tần tật những điều mà cha mẹ phải biết và không được bỏ qua về tiếng khóc của con nhỏ

Bạn có thể mát-xa nhẹ nhà và giữ bình tĩnh cho trẻ để trẻ dễ chịu và ngưng khóc (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia nhi khoa đã liệt kê những cách đơn giản mà bạn có thể áp dụng để khiến cho trẻ bình tĩnh hơn.

- Nói chuyện với trẻ

-Tiếp xúc nhiều với trẻ

- Mát-xa

- Đưa trẻ đến gặp bác sĩ

- Hát cho trẻ nghe

- Giữ trẻ thật bình tĩnh

- Không cho trẻ uống thuốc

Nếu em bé của bạn được cho ăn tốt, ợ hơi bình thường, luôn được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo và thoải mái, thì có thể có một lý do khác khiến cho em bé bạn khóc.

Đau bụng là một trong những nguyên nhân làm trẻ khóc nhiều

Giải mã tất tần tật những điều mà cha mẹ phải biết và không được bỏ qua về tiếng khóc của con nhỏ

Đau bụng là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ khóc nhiều và kéo dài (Ảnh minh họa).

Trẻ bị đau bụng thường có đặc điểm là khóc kéo dài ít nhất là 3 giờ và ít nhất là 3 ngày trong tuần, kéo dài 3 tuần liên tiếp. Đây là một trong những lý do phổ biến nhất khiến trẻ khóc.

Nhiều em bé bắt đầu khóc và ngừng lại ở một thời điểm nhất định và thường là vào buổi chiều muộn đến buổi tối. Không có nguyên nhân và cách chữa trị cụ thể cho cơn đau bụng này do mỗi trẻ thì có một mức độ đau và phản ứng khác nhau.

Nguyên nhân em bé khóc cũng có thể là do bị trào ngược

Giải mã tất tần tật những điều mà cha mẹ phải biết và không được bỏ qua về tiếng khóc của con nhỏ

Bệnh trào ngược cũng là một nguyên nhân khiến trẻ khóc nhiều và bạn có thể thay đổi chế độ ăn cho trẻ để cải thiện tình trạng (Ảnh minh họa).

Bệnhtrào ngược dạ dày thực quản, hay thường được gọi là trào ngược, xảy ra khi axit dạ dày chảy ngược ra khỏi dạ dày vào thực quản dẫn đến nóng rát và kích thích.

Một số nhà nghiên cứu tin rằng trào ngược là tình trạng phổ biến ở trẻ sơ sinh mà các bậc cha mẹ thường bỏ qua khiến trẻ quấy khóc và khó chịu. Thông thường, vạt cơ nhỏ ở đáy thực quản chỉ mở ra để cho thức ăn vào dạ dày.

Tuy nhiên, nếu cơ này giãn ra quá nhiều, axit dạ dày có thể sao lưu vào thực quản, gây trào ngược. Trẻ bị trào ngược có thể có các triệu chứng như buồn nôn, ợ nóng, ho, viêm thanh quản, các vấn đề về hô hấp như thở khò khè, hen suyễn hoặc viêm phổi...

Đây là một triệu chứng khá nghiêm trọng tuy nhiên bạn vẫn có thể điều trị cho trẻ bằng cách thay đổi chế độ ăn uống hoặc dùng thuốc.

Nguồn: Kidspot

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!