Hà Nội: Bệnh nhi đến khám tăng 200%

Sống khỏe mạnh - 05/06/2024

Điều đáng nói là số bệnh nhân nặng phải thở máy, thở ôxy tại bệnh viện lên tới gần 220 bệnh nhân.

Theo tin từ một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, trong tuần qua do thời tiết thay đổi, mưa bão khiến độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút, vi khuẩn gây bệnh phát triển, khiến số trẻ nhập viện gia tăng.

Cụ thể, tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn có khoảng 300-400 bệnh nhi tới khám mỗi ngày (tăng khoảng 20%), trong đó, khoảng 100 bệnh nhi khám vào ban đêm. Hiện số bệnh nhi nằm điều trị tại 6 khoa trong bệnh viện này vào khoảng 200. Còn tại khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ bệnh nhân tới khám cũng tăng khoảng 20-25% với các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản... Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhi. Điều đáng nói là số bệnh nhân nặng phải thở máy, thở ôxy tại bệnh viện lên tới gần 220 bệnh nhân.

Hà Nội: Bệnh nhi đến khám tăng 200%

Giao mùa dễ gây bệnh, đặc biệt cho trẻ nhỏ (Ảnh minh họa: Internet)

Phần lớn trẻ em đến khám và điều trị tại các bệnh viện mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm mũi họng, viêm amiđan cấp, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen suyễn,...

Theo các chuyên gia về y tế, bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ 30-55% bệnh lý trẻ em. Trung bình trẻ em dưới 5 tuổi mắc 3-10 đợt mỗi năm. Trẻ mắc hơn 12 lần viêm đường hô hấp trên năm được gọi là mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp tái phát, thường gặp ở trẻ có sức đề kháng kém.

Đừng nên coi thường những dấu hiệu cúm (Việt hóa bởi Songkhoe.vn)

Dấu hiệu nhận biết các bệnh lý hô hấp là sốt nhẹ (38 độ C) hoặc sốt cao (39-40 độ C) kèm theo ho, chảy mũi, khó thở, thở rít, thở khò khè. Bên cạnh đó là trẻ có thể có thêm các triệu chứng quấy khóc, đau đầu ở trẻ lớn, rối loạn tiêu hóa, nôn ói, biếng ăn.

Theo các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh các căn bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, phụ huynh lưu ý mặc quần áo thoáng mát cho trẻ, đeo khẩu trang cho trẻ khi đi đường và đến chỗ đông người, thực hiện ăn chín, uống sôi, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết và tăng cường uống nước để nâng cao sức đề kháng, tiêm phòng đẩy đủ…

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!