Hà Nội: Ngày 8/4, gỡ hàng rào cách ly tại ngách 59/165 đường Cầu Giấy

Thời sự - 04/27/2024

Ngày 8/4, các đơn vị chức năng của quận Cầu Giấy - Hà Nội đã gỡ hàng rào cách ly tại ngách 59/165 đường Cầu Giấy (phường Dịch Vọng) - nơi có ca dương tính với COVID-19 thứ 39 thuê, đồng thời gửi giấy xác nhận hoàn thành thời gian 28 ngày cách ly tại nơi cư trú với những người đang sống tại khu vực này.

Hà Nội: Ngày 8/4, gỡ hàng rào cách ly tại ngách 59/165 đường Cầu Giấy

Lực lượng chức năng dỡ bỏ rào chắn tại khu vực cách ly ở ngách 59/165 đường Cầu Giấy ngày 8/4

Trước đó, từ tối ngày 11/3, sau khi ghi nhận ca nhiễm liên quan đến bệnh nhân thứ 39, là hướng dẫn viên du lịch thuê trọ tại khu vực trên, UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định cách ly 2 hộ dân, tổ chức rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch lây lan, phun khử trùng khu vực cách ly.

Trong 28 ngày qua, 2 hộ gia đình thuộc diện được cách ly và 7 hộ dân sinh sống gần đó đã được các cấp chính quyền hỗ trợ nhu yếu phẩm, kiểm tra sức khỏe hằng ngày. Toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 39 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

UBND phường Dịch Vọng đã tổ chức gặp gỡ, tặng quà cho những người vừa hoàn thành cách ly tại nơi cư trú, đề nghị tất cả các trường hợp này tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, hạn chế giao tiếp trong vòng 14 ngày tới.

Trong khi đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, sáng 8/4/2020, UBND huyện Mê Linh, TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. Theo đó, tổng số hộ dân phải cách ly là 2.973 hộ với 10.872 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly y tế là 28 ngày, từ ngày 8/4 đến ngày 6/5/2020.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!