Hải Phòng phòng chống dịch COVID-19 trên biển

Thời sự - 04/27/2024

Để hạn chế nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19, mọi tàu thuyền khi vào các cảng ở Hải Phòng đều phải neo đậu ngoài khu vực đảo Hòn Dấu kiểm tra y tế, phun khử khuẩn.

Ngày 16/3, UBND thành phố Hải Phòng đã họp khẩn với các ngành chức năng, doanh nghiệp cảng biển về việc kiểm soát nguồn dịch lây nhiễm từ người và hàng hóa nhập khẩu vào nội địa qua đường biển.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng cho biết, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi tàu thuyền trước khi vào Cảng phải thực hiện việc phun khử ngay ngoài khơi. Với những thuyền viên, sau khi kiểm tra y tế trên tàu, nếu thấy an toàn, không có ca nào nghi nhiễm COVID-19 thì trung tâm báo về cho Cảng vụ Hàng hải để tàu vào cảng.

Hải Phòng phòng chống dịch COVID-19 trên biển

Hải Phòng tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên biển

Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, mọi tàu thuyền xuất phát hay đi qua các cảng Trung Quốc đều hạn chế cập cảng Hải Phòng. Gần đây, khi dịch bùng phát ở các nước châu Âu, Hàn Quốc việc tàu cập cảng được quản lý càng chặt chẽ hơn.

Về quản lý thuyền viên khi từ nước ngoài về, đại diện biên phòng thành phố cho biết, trong thời gian có dịch, mọi thuyền viên đều không được lên bờ. Đối với trường hợp phải lên bờ do cấp cứu bệnh khác đều được cách ly.

Nếu tàu có trường hợp nghi nhiễm thì Kiểm dịch quốc tế triển khai cách ly, lấy mẫu ngay trên tàu ngoài khơi. Các trường hợp người Việt Nam thay đổi thuyền viên do hết hợp đồng thì căn cứ dịch tễ của người đó để có phương án cách ly hay không cách ly.

Nếu phát hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm dịch, Biên phòng phối hợp với Cảng vụ và Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện ngay việc cách ly, khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý theo quy định để hạn chế lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, trong hơn 2 tháng qua, Hải Phòng chưa phát hiện trường hợp nào.

Hải Phòng phòng chống dịch COVID-19 trên biển

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cảng Tân Vũ

Hiện, Hải Phòng có 42 cảng biển và 02 cảng thủy nội địa. Lượng hàng hóa thông qua các cảng Hải Phòng trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 17,7 triệu tấn. Theo nhận định, nếu virus COVID-19 tồn tại trong hàng hóa, nhất là các container đông lạnh thì đây là nguồn lây bệnh rất lớn.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, thành phố sẽ thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát dịch bệnh nhưng vẫn hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp phát triển.

Cục Hải quan Hải Phòng cho biết sẽ dừng các nội dung thanh tra, kiểm tra không cần thiết đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn chống dịch hiện nay.

Hải Phòng phòng chống dịch COVID-19 trên biển

Đồ họa: Hoàng Việt

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!