Hiểm họa không ngờ ảnh hưởng tới sức khỏe từ quần áo

Thiết Yếu - 05/03/2024

Quần áo là thứ chúng ta thường xuyên mang trên người và tiếp xúc trong khoảng thời gian lâu dài. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ mà nó mang lại thì nó cũng giống như một “bộ giáp” bảo vệ con người khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó tồn tại nhiều loại quần áo có nguy cơ gây hại cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Quần áo là thứ chúng ta thường xuyên mang trên người và tiếp xúc trong khoảng thời gian lâu dài. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ mà nó mang lại thì nó cũng giống như một “bộ giáp” bảo vệ con người khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó tồn tại nhiều loại quần áo có nguy cơ gây hại cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Quần jeans, quần tất

Hiểm họa không ngờ ảnh hưởng tới sức khỏe từ quần áo

Các loại quần jeans hay quần tất ôm sát cơ thể sẽ tạo được sự lôi cuốn cho người mặc do khoe được những đường cong cơ thể. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu khoa học tại Anh quốc, những người thường xuyên mặc ôm bó chặt rất dễ có nguy cơ mắc các bệnh về đường tiết niệu, xoắn tinh hoàn (buồng trứng), gây suy yếu chức năng bàng quang. Quần jeans là loại vải rất khó lưu thông không khí, do đó độ ẩm ở vùng kín tăng cao hơn bình thường, điều này không có lợi cho cơ quan sinh dục, lâu ngày có thể dẫn đến vô sinh.

Nhiều người cũng cho rằng họ đã gặp phải những vấn đề khó chịu khi sử dụng các sản phẩm chất liệu jeans như việc ngứa, khó chịu ở vùng kín, hay tê buốt chân do các mạch máu bị bó chặt, không hoạt động đi đứng hay ngồi được một cách thoải mái.

Áo nịt ngực

Hiểm họa không ngờ ảnh hưởng tới sức khỏe từ quần áo

nhất là các chị em sau sinh. Loại áo này có tác dụng che những ngấn mỡ thừa và dạo dáng cho vòng 2 thon gọn. Tuy nhiên đánh đổi lại là rất nhiều hậu quả khó lường.

Việc bó chặt một phần cơ thể trong khoảng thời gian dài sẽ gây bóp méo cấu trúc xương bên trong cơ thể, phổi bị ép gây thiếu ô xi, khó thở, chóng mặt, đau đầu, nôn ọe,... Áo nịt quá chặt cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa gây nên chứng ợ nóng, chướng bụng và rất nhiều hệ lụy khác.

Quần áo mới

Nhiều người cho rằng quần áo mới chưa qua sử dụng thường sạch và vô hại đối với cơ thể, điều này là hoàn toàn sai lầm, bởi chính quần áo mới lại là mối nguy cơ gây các bệnh ngoài da. Quần áo mới trong quá trình sản xuất không tránh khỏi những đợt 'tẩy rửa' hay nhuộm màu, chống co, chống nhăn,... bằng nhiều loại hóa chất khác nhau mà chúng ta không thể biết được đó là những chất gì.

Trong các loại hóa chất có ở quần áo mới, có nhiều loại sẽ nhiễm vào da khi chúng ta mặc mà không giặt trước một lần sau khi mua. Các chất này có khả năng gây kích ứng, dị ứng và nhiều bệnh ngoài da khác. Nghiêm trọng hơn khi các chất này thâm nhập vào bên trong cơ thể, tác động vào hệ tiêu hóa và nội tiết, cụ thể là đường ruột và gan.

Khi thử đồ ở cửa hàng cần lưu ý có một lớp quần áo ở trong để ngăn tiếp xúc trực tiếp với da, tránh mua quần áo phai màu, khi mua quần áo mới phải giặt trước khi sử dụng để loại bỏ các chất có hại trên quần áo mới.

Quần áo hàng thùng

Hiểm họa không ngờ ảnh hưởng tới sức khỏe từ quần áo

Đây là loại quần áo được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là đối tượng học sinh–sinh viên, bởi chỉ với số tiền nhỏ đã có thể sắm được nhiều quần áo với nhiều kiểu dáng và màu sắc.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo, nhiều loại quần áo hàng thùng ẩn những nguy cơ gây bệnh cho người sử dụng. Thực chất, quần áo hàng thùng có nguồn gốc từ nhiều nơi, có thể đó là những bộ quần áo mang 'bệnh' từ chủ cũ, hoặc do môi trường vận chuyển bụi bặm. Khi bày bán thì các chủ cửa hàng thường dùng chiêu 'làm mới hàng cũ' là dùng thuốc tẩy cực mạnh. Người tiêu dùng nếu không thông thái sẽ rất dễ 'rước bệnh vào người'.

Quần áo là thứ không thể thiếu với mỗi người, chính vì thế việc lựa chọn quần áo hàng ngày cần sự thông thái của người tiêu dùng. Hi vọng các bạn sẽ điều chỉnh thay đổi thói quen để không còn có nguy cơ mắc bệnh từ quần áo.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!