Hướng dẫn cách sử dụng điều hòa thích hợp cho trẻ sơ sinh

Kiến Thức Y Học - 05/15/2024

Hiện nay nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ được xem là cơ bản nhất của con người, nhất là vào mùa hè khi nhiệt độ môi trường tăng cao. Tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh thì việc dùng điều hòa hàng ngày cần phải biết cách và điều chỉnh nhiệt độ hợp lý để không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe trẻ.

Hiện nay nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ được xem là cơ bản nhất của con người, nhất là vào mùa hè khi nhiệt độ môi trường tăng cao. Tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh thì việc dùng điều hòa hàng ngày cần phải biết cách và điều chỉnh nhiệt độ hợp lý để không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe trẻ.

Tác động của điều hòa nhiệt độ đối với trẻ sơ sinh

Không ai có thể phủ nhận công dụng của điều hòa nhiệt độ, nó cũng có những tác dụng nhất định đối với trẻ so sinh nếu biết cách sử dụng hợp lý.

  • Giúp cơ thể trẻ điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, tránh nóng vào mùa hè.

  • Tạo cảm giác thoải mái khi trẻ ngủ.

  • Không trực tiếp quạt gió vào trẻ nên tránh được việc trẻ bị nhiễm lạnh hay gió mạnh.

  • Giúp không khí phòng được thoáng mát.

Tuy nhiên, việc không dùng điều hòa đúng cách sẽ gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ như:

  • Nhiễm lạnh do lượng gió từ điều hòa quá mạnh.

  • Cảm cúm vơi các biểu hiện như ho, sốt, đờm,...

  • Cổ họng trẻ bị khô, thở khò khè.

  • Viêm phổi cấp.

Hướng dẫn cách sử dụng điều hòa thích hợp cho trẻ sơ sinh

Sử dụng điều hòa như thế nào khi nào có trẻ nhỏ.

Cách sử dụng điều hòa đối với trẻ sơ sinh.

Cho trẻ nằm điều hòa là hoàn toàn có thể, nhất là vào mùa hè nóng bức thì việc này càng cần thiết, nhưng cần áp dụng một số phương pháp dưới đây:

  • Nhiệt độ điều hòa trong mức 26-28 độ

Cơ thể trẻ sơ sinh không có khả năng cân bằng nhiệt độ như người lớn vì vậy rất dễ bị ảnh hưởng. Nhiệt độ an toàn đối với trẻ chỉ nên từ 26-28 độ, tùy vào thời tiết bên ngoài. Đồng thời, vẫn phải mặc quần áo và đeo bao tay chân đầy đủ cho trẻ, không để trẻ ở trần trong phòng điều hòa, kết hợp đắp chăn mỏng cho trẻ khi ngủ.

  • Áp dụng quy tác 3 phút

Tức là nên để trẻ ở ngoài ngay bên cạnh phòng điều hòa trong khoảng 3 phút để trẻ thích nghi dần với điều hòa trong phòng, việc này nhằm tránh sự thay đổi đột ngột nhiệt độ giữa trong và ngoài cơ thể trẻ, giúp trẻ không bị mắc các bệnh do nhiễm lạnh gây ra.

  • Không để điều hòa ở gần và quạt thẳng vào người bé

Giúp tránh khô cổ họng và viêm đường hô hấp do máy lạnh gây nên. Thông thường cần bố trí điều hòa trên cao và tránh xa giường ngủ của bé như đối diện hoặc chếch ngang để gió thổi theo các hướng khác nhau, phân bổ đều khăp phòng.

  • Không bật điều hòa quá lâu

Chỉ nên bật từ 2 đến 3 tiếng mỗi lần, thậm chí mỗi ngày. Ngoài ra chỉ nên sư dụng những ngày quá nóng, còn những ngày nhiệt độ bình thường thì không nên dùng.

  • Phải thường xuyên vệ sinh máy điều hòa sạch sẽ

Tránh vi khuẩn đi theo đường gió thổi vào không khí gây hại tới trẻ sơ sinh.

  • Cung cấp đủ dinh dương và lượng nước cho cơ thể trẻ

Việc này tránh tình trạng mất nước, khô da do điều hòa gây nên. Mẹ cần cho trẻ bú nhiều hơn và có thể sử dụng một số loại kem dưỡng ẩm bôi ngoài da cho trẻ nếu được phép sử dụng từ bác sĩ.

  • Bố trí phòng ngủ cho trẻ hợp lý

Phòng của trẻ cần thoáng mát, rộng rãi và sạch sẽ, càng ít đồ càng tốt, nên có cửa sổ để mở ra với môi trường bên ngoài khi cần thiết.

  • Khi trẻ gặp bất kì vấn đề hô hấp hay cơ thể không khỏe cần ngưng sử dụng điều hòa cho trẻ ngay.

Như vậy, có thể sử dụng điều hòa cho trẻ sơ sinh nhưng phải có phương pháp hợp lý để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Nếu không cần thiết và nhiệt độ môi trường không quá nống thì nên hạn chế sử dụng điều hòa, việc cho trẻ tiếp xúc với không khí tự nhiên sẽ tốt hơn để trẻ sớm thích nghi với những thay đổi thời tiết.




Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!