Khốn khổ vì có đến 2 tử cung

Sức khỏe sinh sản - 04/25/2024

Thông thường người phụ nữ có 1 tử cung và 2 buồng trứng, 1 cổ tử cung và 1 âm đạo, nhưng rối loạn quá trình phát triển trong bào thai khiến bộ máy sinh dục trở nên bất thường.

BV Từ Dũ (TP.HCM) cho hay nơi đây vừa thực hiện can thiệp phẫu thuật cho 2 trường hợp dị tật sinh dục.

Trường hợp thứ nhất là của bệnh nhân LTT (15 tuổi, ngụ Kon Tum) có kinh lần đầu từ tháng 2-2019. Đến tháng 5-2019, T. thấy đau bụng liên tục và ra ít huyết âm đạo. Khi đi khám, bệnh nhân được uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau tăng dần nên được chuyến đến BV Từ Dũ.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân NTKN (18 tuổi, ngụ Kiên Giang) có kinh đã được 2 năm. Tuy nhiên 6 tháng gần đây bệnh nhân N. lại đau bụng khi hành kinh càng lúc càng nhiều. Khi uống thuốc không làm giảm được cơn đau, bệnh nhân đi khám tại BV Từ Dũ.

Với cả 2 trường hợp này, khi siêu âm và chụp MRI đều ghi nhận họ có 2 tử cung, 1 trong 2 tử cung chứa khối máu ứ kích thước lớn. Một vách ngăn chạy dọc theo âm đạo rồi dính xiên vào thành âm đạo, chặn đường thoát máu kinh trong tử cung này. Khối máu đó căng tràn ứ vào vòi trứng.

Khốn khổ vì có đến 2 tử cung

Ca phẫu thuật trường hợp có hai tử cung cho một bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Để giải quyết cơn đau cho bệnh nhân, các bác sĩ (BS) đã tiến hành một cuộc phẫu thuật kép với 2 ê kíp: kíp nội soi ổ bụng thám sát cấu trúc bộ máy sinh dục, khẳng định các chẩn đoán trước mổ, dẫn đường cho ê kíp phụ khoa xác định vị trí thoát máu ứ.

Theo các BS, thông thường người phụ nữ có 1 tử cung và 2 buồng trứng, 1 cổ tử cung và 1 âm đạo. Tuy vậy, những rối loạn quá trình phát triển trong bào thai của bé gái khiến bộ máy sinh dục trở nên bất thường, gây các dị tật như không có âm đạo hoặc 2 âm đạo, không có tử cung hoặc có 2 tử cung, âm đạo có vách ngăn…

Một số phụ nữ còn bị tình trạng chỉ có 1 quả thận. Với 2 trường hợp vừa được phẫu thuật, đường ra kinh nguyệt của 1 trong 2 tử cung bị chặn lại gây nên khối ứ máu to ở tử cung, vòi trứng. Máu ứ này thỉnh thoảng còn bị chẩn đoán nhầm với khối u của buồng trứng.

Đau bụng khi hành kinh ở các bé gái có thể chỉ là các cơn đau tâm lý ở tuổi dậy thì nhưng nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ của các bệnh lý như lạc nội mạc tử cung buồng trứng hay vùng chậu, ứ máu kinh do dị tật bẩm sinh hay do màng trinh dày, bít... Do đó các chị em nên đi khám để có can thiệp khi cần thiết.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!