Kỹ năng sống còn khi trẻ ở nhà một mình

Nuôi dạy con - 05/11/2024

Dạy trẻ những kỹ năng cần thiết được coi là yếu tố sống còn nếu bạn không muốn tai nạn đáng tiếc xảy ra với con mình.

Có những lúc bố mẹ bắt buộc phải ra ngoài, trong một thời gian ngắn hoặc cả buổi, buộc phải để con ở nhà một mình. Trẻ con luôn hiếu động và chưa thể hiểu được những mối nguy hại xung quanh, thậm chí trong chính ngôi nhà của mình. Vì thế, dạy trẻ những kỹ năng cần thiết được coi là yếu tố sống còn nếu bạn không muốn tai nạn đáng tiếc xảy ra với con mình.

Kỹ năng sống còn khi trẻ ở nhà một mình

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Tránh xa các mối nguy hại trong nhà

- Dạy cho bé quen dần việc phải ở nhà một mình. Ban đầu chỉ là thời gian ngắn, sau tăng dần thời gian. Không nên để trẻ ở nhà quá lâu.

- Chuẩn bị đồ ăn sẵn cho bé, đèn pin, thiết bị phát sáng phòng khi mất điện.

- Cất hết các vật dụng có thể gây hại như dao, kéo, gây ra lửa như diêm, bật lửa, bếp ga, ổ điện. Dạy cho bé biết mức độ nguy hiểm của những vật dụng đó.

- Đảm bảo an toàn ở ban công, hành lang, nên che chắn cẩn thận tránh việc trẻ chơi đùa ngã độ cao.

- Giao cho bé nhiệm vụ khi ở nhà, không nhất thiết là bài tập, có thể là hoàn thành một trò chơi, câu đố nào đó để bé không thấy nhàm chán mà nghịch ngợm.

- Thường xuyên gọi về cho con để biết tình hình con ở nhà. Nếu bố mẹ về muộn cũng phải nói cho con biết tránh để con sợ hãi, lo lắng.

- Dạy trẻ một nguyên tắc: chạy khỏi nhà nếu trong nhà xảy ra cháy.

Cảnh giác với người lạ

- Dạy bé chốt cửa khóa trong an toàn. Chỉ mở cửa cho ông bà, họ hàng thân thiết với gia đình.

- Tuyệt đối không mở cửa cho người lạ. Giả vờ gọi thật to, nếu là kẻ xấu sẽ tưởng có bố mẹ ở nhà và bỏ đi ngay.

- Trẻ ở nhà một mình có thể mở ti vi hoặc to tiếng để kẻ xấu tưởng có người ở nhà sẽ không dám gọi cửa.

- Nếu người lạ gọi có lý do như sửa điện nước, bạn bè thì nói bố mẹ không ở nhà, bảo họ quay lại sau.

- Bố mẹ hãy dạy con cách nói chuyện với người lạ lịch sự và thông minh.

- Ghi các số điện thoại cần thiết của bố mẹ hoặc họ hàng, hàng xóm, số điện thoại khẩn cấp như cứu hỏa, cứu thương, dạy bé cách bấm số. Nhắc nhở, cảnh báo con để con không gọi để chơi đùa.

Với những trẻ dưới 8 tuổi, tuyệt đối không nên để con ở nhà. Tốt nhất nên nhờ người trông hộ hoặc cho bé đi cùng. Những trẻ lớn hơn, bố mẹ cũng nên hạn chế tối đa để con một mình hoặc về sớm với con càng sớm càng tốt.

Xem thêm: Thủ phạm khống chế 3 con tin ở Hà Nội bị bắt

NT

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!