Kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn

Kỹ năng sống - 05/03/2024

Sự lo lắng, vội vàng, cuống quýt sẽ giết chết bạn nhanh như chính ngọn lửa đang lan ra.

Khi đám cháy xảy ra, điều quan trọng nhất là sự bình tĩnh xử lý tình huống. Sự lo lắng, vội vàng, cuống quýt sẽ giết chết bạn nhanh như chính ngọn lửa đang lan ra.

1.Đám cháy trong nhà

- Nếu thấy dấu hiệu của đám cháy (khói, mùi khét, không khí nóng lên…) khi không thể kiểm soát ngọn lửa, hãy nhanh chóng tìm một cái chăn, mền dày, chất liệu càng khó bắt lửa càng tốt, trùm lên người và chạy ra khỏi nhà. Tìm nhanh một đôi dép, đừng đi chân đất vì có thể bỏng chân khiến bạn gặp khó khăn trong việc di chuyển khỏi đám cháy.

- Nếu đám cháy đang lan tới phòng, hãy đóng cửa ngay lại để đám cháy chưa vào được phòng. Dùng mu bàn tay để thử sức nóng của cánh cửa. Nếu chưa quá nóng, mở cửa từ từ quan sát xung quanh. Bình tĩnh nằm sát sàn nhà và trườn ra ngoài. Nếu trong nhà còn ai khác thì la lớn để họ ra ngoài cùng bạn, lưu ý hỗ trợ người già, trẻ em và phụ nữ.

Kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

- Nếu cánh cửa quá nóng tức là lửa đang đến gần và bạn không thể thoát ra được, hãy tìm lối thoát khác, cửa thoát hiểm, cửa sổ.

- Nếu không có lối nào khác, bạn bị kẹt trong phòng, hãy cố gắng tìm chỗ mà lực lượng cứu hỏa có thể dễ nghe hoặc thấy. Lấy chăn hoặc bất cứ vật gì chèn dưới cánh cửa để khói không vào phòng được.

-  Nếu trong phòng có nước thì làm ướt toàn thân và càng nhiều đồ trong phòng càng tốt, lấy khăn, vải che mặt lại để hạn chế hít phải khói độc.

2. Cháy ở nhà cao tầng

- Nên nắm rõ sơ đồ khu nhà, lối thoát hiểm, chỗ để vật dụng chữa cháy.

- Tuyệt đối không đi thang máy. Vì có thể có quá nhiều người hoặc điện bị ngắt đột ngột phòng cháy. Khoang thang máy sẽ dễ thành cột hút khói.

- Tuân thủ theo hướng dẫn của người chỉ huy, lính cứu hỏa.

- Nếu có thể thì mang nhanh khăn, chăn tẩm ướt theo.

- Nếu không thể ra khỏi phòng, hãy hướng ra cửa sổ, la hét lớn và dùng vật ra hiệu chú ý. Nếu ở tầm thấp có thể dùng rèm hay quần áo buộc nối để đi xuống. Nếu cao thì tuyệt đối không nhảy và cố gắng ra hiệu người đến cứu.

- Nếu người bắt đầu bị cháy thì nằm xuống lăn qua lăn lại. Tuyệt đối không được chạy vì gió làm lửa cháy to hơn.

- Nếu thấy người bị cháy thì giúp họ dập lửa và tiến hành sơ cứu bỏng hoặc ngạt khí.

3. Phòng chống chữa cháy

- Lắp chuông báo khói và kiểm tra thường xuyên.

- Nếu nhà từ tầng hai trở lên thì nên chuẩn bị sẵn thang dây để có thể dùng khi cần thiết.

- An toàn cháy nổ khi nấu ăn. Chỗ để bếp ga, bình ga phải thiết kế an toàn, không để các vật dễ cháy ở gần.

- Nắm rõ các lối thoát hiểm trong nhà, trong khu vực.

- Các thiết bị điện phải thật an toàn.

- Không vứt thuốc lá bừa bãi, lưu ý khi sử dụng nến thắp.

>> Xem thêm: Đám cháy làm 7 người thiệt mạng: Lực bất tòng tâm

NT (Tổng hợp)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!