Lòng bàn chân, tay bị ngứa sau khi vừa trị dứt sốt xuất huyết là sao?

Kiến Thức Y Học - 04/19/2024

Bác sĩ Nguyễn Kiên Cường trả lời bạn đọc như sau: "Một số tình huống người bệnh bị sốt xuất huyết có biểu hiện ngứa trong giai đoạn lui bệnh. Triệu chứng này được giải thích là trong quá trình lui bệnh thì có sự tái hấp thu dịch từ tổ chức gian bào vào trong lòng mạch. Các biểu hiện này sẽ hết sau khoảng 3-4 ngày, một số người có triệu chứng ngứa nghiêm trọng cần được uống thuốc chữa trị.

Bác sĩ Nguyễn Kiên Cường trả lời bạn đọc như sau: "Một số tình huống người bệnh bị sốt xuất huyết có biểu hiện ngứa trong giai đoạn lui bệnh. Triệu chứng này được giải thích là trong quá trình lui bệnh thì có sự tái hấp thu dịch từ tổ chức gian bào vào trong lòng mạch. Các biểu hiện này sẽ hết sau khoảng 3-4 ngày, một số người có triệu chứng ngứa nghiêm trọng cần được uống thuốc chữa trị.

Bạn có thể uống thuốc chống dị ứng kháng Histamin để làm giảm biểu hiện ngứa như Loratadine 10 mg 1 viên/ngày nếu không có chống chỉ định".

Chúc sức khỏe!

Lòng bàn chân, tay bị ngứa sau khi vừa trị dứt sốt xuất huyết là sao?

27/04/2018 - Theo: Cộng đồng Lily & WeCare

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!