Lưu ý khi mẹ sử dụng thuốc trầm cảm trong thời gian cho con bú

Chăm Sóc Bé - 04/25/2024

Trầm cảm sau sinh đang là một vấn đề phổ biến với nhiều bà mẹ. Việc mẹ phải dùng thuốc trầm cảm sau sinh không còn là việc hiếm gặp hiện nay. Nhưng việc sử dụng thuốc trầm cảm mà các bậc phụ huynh lo lắng và quan tâm vì sợ thuốc sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của bé. Đã có nhiều bà mẹ ngừng dùng thuốc vì phân vân ảnh hưởng của thuốc tới bé vì bé vẫn phải bú mẹ. Nhưng với một số mẹ việc sử dụng thuốc là cần thiết và không thể ngừng thì lại đưa ra giải pháp cho bé sử dụng sữa công thức thay vì sữa mẹ vì lo sợ rằng thuốc tiết qua sữa sẽ gây nguy hiểm cho bé. Vậy đâu sẽ là giải pháp tốt nhất trong trường hợp này. Bài viết này, Lily & WeCare xin được chia sẻ với các mẹ về một số thông tin về việc sử dụng thuốc trầm cảm trong khi cho con bú.

Trầm cảm sau sinh đang là một vấn đề phổ biến với nhiều bà mẹ. Việc mẹ phải dùng thuốc trầm cảm sau sinh không còn là việc hiếm gặp hiện nay. Nhưng việc sử dụng thuốc trầm cảm mà các bậc phụ huynh lo lắng và quan tâm vì sợ thuốc sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của bé. Đã có nhiều bà mẹ ngừng dùng thuốc vì phân vân ảnh hưởng của thuốc tới bé vì bé vẫn phải bú mẹ. Nhưng với một số mẹ việc sử dụng thuốc là cần thiết và không thể ngừng thì lại đưa ra giải pháp cho bé sử dụng sữa công thức thay vì sữa mẹ vì lo sợ rằng thuốc tiết qua sữa sẽ gây nguy hiểm cho bé. Vậy đâu sẽ là giải pháp tốt nhất trong trường hợp này. Bài viết này, Lily & WeCare xin được chia sẻ với các mẹ về một số thông tin về việc sử dụng thuốc trầm cảm trong khi cho con bú.

Thuốc trầm cảm có thể đi vào sữa mẹ

Thay đổi về hoocmone xảy ra khi mang thai và sau khi sinh con có thể làm nhiều mẹ có khuynh hướng bị căng thẳng trầm cảm. Nhưng chỉ có khoảng 50% phụ nữ sau sinh vượt qua được cảm giác căng thẳng này, còn lại có thể sẽ bị trầm cảm nhẹ hoặc bị trầm cảm nặng. Những trường hợp bị trầm cảm nặng sẽ có dấu hiệu mất ngủ liên tục, luôn lo lắng quá mức, chán nản, ăn uống kém, bi quan, hoang tưởng, xuống dốc về cả tinh thần lẫn thể chất. Chính vì vây, phụ nữ sau sinh bị trầm cảm nặng cần được điều trị, tư vấn từ các chuyên gia, bác sĩ tâm lý. Nếu trầm cảm sau sinh nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân mà còn dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng khác bệnh lý thần kinh nặng hơn hay ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Việc điều trị tâm lý, bác sĩ cũng có thể kê đơn để các mẹ dùng thuốc để kiểm soát tình hình bệnh tốt hơn và tránh những rắc rối mà bệnh trầm cảm để lại.

Lưu ý khi mẹ sử dụng thuốc trầm cảm trong thời gian cho con bú

Lượng thuốc trầm cảm mà trẻ nhận vào cơ thể luôn thấp hơn rất nhiều so với lượng thuốc mà người mẹ hấp thụ vào cơ thể.

Thuốc trầm cảm mà mẹ dùng có thể xuất hiện trong sữa nhưng với nồng độ khá thấp. Hơn thế nữa, không phải loại thuốc trầm cảm nào cũng có thể chuyển qua sữa, chỉ có những loại thuốc không gắn vào protein trong máu mẹ mới có thể chuyển qua sữa. Do đó, lượng thuốc mà trẻ nhận vào cơ thể luôn thấp hơn rất nhiều so với lượng thuốc mà người mẹ hấp thụ vào cơ thể.

Mẹ dùng thuốc trầm cảm như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe của con?

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, liều lượng tương đối vào cơ thể trẻ dưới 10% so với liều mẹ dùng sẽ được cho là an toàn cho trẻ khi đang bú mẹ. Nhưng phần lớn thuốc trầm cảm bị lẫn vào sữa mẹ với nồng độ rất thấp hầu hết đều dưới 10%, cụ thể như paroxentin, mirtazapin chỉ khoảng 0,5 – 3%.

Lưu ý khi mẹ sử dụng thuốc trầm cảm trong thời gian cho con bú

Trong gia đoạn cho con bú, các mẹ nên sử dụng thuốc trầm cảm theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Trong một nghiên cứu, phân tích về việc sử dụng thuốc trầm cảm trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ trên 200 trẻ cho thấy nồng độ thuốc trong máu trẻ dưới mức độ được nhưng lại có thể đo được nồng độ rất ít của fluoxentin và citalopram. Thêm vào đó, liều lượng tương đối của trẻ so với liều lượng của mẹ dùng với hai loại thuốc trầm cảm fluoxentin và citalopram.lần lượt là 12% và 10%. Chính vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra lời khuyên không nên sử dụng fluoxentin và citalopram thay vào đó nên sử dụng paroxetin hay setralin.

Điều trị chứng trầm cảm sau sinh không chỉ cần phải tuân theo hướng dẫn và chỉ định dùng thuốc của bác sĩ. Việc thấu hiểu và động viên, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình, bạn bè cũng sẽ giúp các mẹ sau sinh nhanh chóng vượt qua giai đoạn trầm cảm được an toàn hơn.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!