Mẹ gào khóc khi con gái 2 tuổi qua đời đột ngột, nguyên nhân tử vong được bác sĩ chia sẻ khiến các bậc phụ huynh giật mình

Làm mẹ - 03/28/2024

Câu chuyện đau lòng xảy ra trong sự đau buồn tột độ của bố mẹ đứa trẻ, qua đó đây cũng là bài học đắt giá giúp các bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng trong việc theo dõi sức khỏe, nhất là dấu hiệu của bệnh cảm cúm.

Vào 5 giờ chiều ngày 22/1, khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân Hải Ninh, Chiết Giang, Trung Quốc đã tiếp nhận một trường hợp cực kỳ đặc biệt của đứa trẻ 2 tuổi. Được biết, cô bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với nhịp tim đập nhanh, đồng tử giãn và cơ thể không có dấu hiệu phản ứng.

Các bác sĩ đã làm bằng mọi cách để cứu đứa bé nhưng hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không có tác dụng. Cuối cùng chủ nhiệm khoa cấp cứu, bác sĩ Lữ Lan tuyên bố đứa trẻ đã qua đời. Vừa nghe câu nói này, người mẹ gào khóc và gục ngã ngay tại chỗ. Các nhân viên y tế có mặt tại đó nhìn cảnh này không khỏi đau buồn.

Mẹ gào khóc khi con gái 2 tuổi qua đời đột ngột, nguyên nhân tử vong được bác sĩ chia sẻ khiến các bậc phụ huynh giật mình

Bệnh viện nhân dân Hải Ninh, Chiết Giang, nơi bé gái 2 tuổi qua đời.

Sau khi sự việc xáy ra, bác sĩ Lữ đã chia sẻ với truyền thông về trường hợp đặc biệt này. Cô cho biết: 'Bệnh tình của đứa bé chuyển biến rất nhanh. Theo như kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến tử vong là bị viêm cơ tim nghiêm trọng.

Đây là bệnh lý khá nguy hiểm và tỷ lệ tử vong là hơn 90%. Đặc biệt, thủ phạm khiến trẻ bị viêm cơ tim có khả năng được gây ra do bệnh cúm'. Bác sĩ nói thêm: 'Sau khi bị cảm cúm, sức đề kháng của đứa trẻ sẽ bị giảm, điều này có thể khiến virus xâm nhập vào cơ thể, nghiêm trọng hơn là xâm nhập vào tim gây ra viêm cơ tim nặng'.

Mẹ gào khóc khi con gái 2 tuổi qua đời đột ngột, nguyên nhân tử vong được bác sĩ chia sẻ khiến các bậc phụ huynh giật mình

Ảnh minh họa

Trên thực tế, việc trẻ em bị cảm sốt là chuyện bình thường, tuy nhiên bố mẹ không nên coi nhẹ mà phải thật sự lưu tâm và xem đó là một vấn đề nghiêm trọng. Bác sĩ Lữ giải thích thêm, bệnh viêm cơ tim khó phát hiện khi các triệu chứng của chúng đều rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh cảm sốt.

Nếu trẻ bị cảm sốt trong nhiều giờ hoặc kéo dài 1-2 ngày không khỏi và không được đưa điều trị kịp thời thì hậu quả sẽ rất nặng nề, thậm chí tử vong. Với trường hợp của bé gái trên, vì bố mẹ cho rằng đó là bệnh cúm thông thường, nên chỉ mua thuốc hạ sốt và điều trị tại nhà, đến khi đứa bé có chuyển biến xấu thì đã không còn kịp.

Mẹ gào khóc khi con gái 2 tuổi qua đời đột ngột, nguyên nhân tử vong được bác sĩ chia sẻ khiến các bậc phụ huynh giật mình

Theo các chuyên gia sức khỏe, viêm cơ tim là dạng bệnh lý viêm thành cơ tim do các siêu vi gây ra, hàng đầu là enterrovirus, kế đến là echovirus, adenovirus, herpes simplex, quai bị, sởi, rubella… Khi siêu vi này vào cơ thể chúng sẽ làm tổn thương tế bào cơ tim, làm giảm sức co bóp của tim, dẫn đến trụy mạch khiến tim giãn to, cơ tim co bóp yếu.

Bệnh thường xảy ra ở trẻ từ 2 - 10 tuổi, tuy nhiên trẻ dưới 2 tuổi dễ mắc bệnh hơn do sức đề kháng yếu. Đây là bệnh khá nghiêm trọng, vì vậy bố mẹ cần phải lưu ý phòng bệnh cho trẻ bằng những cách như sau:

- Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người lớn bị mắc bệnh cảm, hay những người liên quan đến các siêu vi.

- Cần cho trẻ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ vitamin và khoáng chất, giúp nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật.

- Cần chủng ngừa các baajnh như cúm, rubella, quai bị…

- Nếu trẻ ở độ tuổi đi học cần phải tập thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

(Nguồn: QQ)

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!