Một số bệnh ung thư không có triệu chứng sớm

Kiến Thức Y Học - 04/29/2024

Ung thư là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, đặc trưng bởi khả năng xâm lấn, lây lan đến các bộ phận của cơ thể. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ tử vong nhanh chóng. Ngược lại, ung thư nếu được phát hiện và điều trị sớm sẽ có tiên lượng tốt. Tuy nhiên, có một số loại ung thư hầu như không có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua. Chính bởi vậy, dưới đây Lily & WeCare xin giới thiệu đến bạn một số loại ung thư không có triệu chứng trong giai đoạn đầu.

Ung thư là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, đặc trưng bởi khả năng xâm lấn, lây lan đến các bộ phận của cơ thể. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ tử vong nhanh chóng. Ngược lại, ung thư nếu được phát hiện và điều trị sớm sẽ có tiên lượng tốt. Tuy nhiên, có một số loại ung thư hầu như không có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua. Chính bởi vậy, dưới đây Lily & WeCare xin giới thiệu đến bạn một số loại ung thư không có triệu chứng trong giai đoạn đầu.

Ung thư đáng sợ như thế nào?

Ung thư có khả năng lây lan, xâm lấn đến các cơ quan trên cơ thể

Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến sự tăng trưởng bất thường của tế bào. Thông thường, các tế bào trong cơ thể phát triển và sinh sản một cách có trật tự và kiểm soát. Tế bào được sản xuất khi cần thiết để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi trong gen (đột biến), có thể do hư hỏng khiến cho các tế bào phát triển và phân chia bất thường. Các tế bào nhân lên không ngừng tạo thành 1 khối u.

Thông qua hệ thống bạch huyết và máu, ung thư có thể lây lan từ vị trí ban đầu cho tới các cơ quan xa, được gọi là di căn. Các triệu chứng của bệnh ung thư di căn phụ thuộc vào vị trí khối u, có thể bao gồm sưng hạch bạch huyết (có thể cảm nhận hoặc sờ thấy ở dưới da, hạch bạch huyết thường cứng), gan to hoặc lá lách mở rộng, đau hoặc gãy xương, các triệu chứng khác về thần kinh, vv... Phát hiện bệnh sớm và điều trị khi ung thư chưa lây lan sẽ mang tới cơ hội sống tốt nhất.

Một số bệnh ung thư không có triệu chứng sớm

Gây đau đớn, chèn ép và hàng loạt các triệu chứng khác ở giai đoạn muộn

Khi ung thư mới bắt đầu phát triển, nó thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi ung thư đã phát triển lớn, lan rộng tới các cơ quan khác, nó sẽ gây ra 1 loạt triệu chứng như:

Đau đớn: Khi khối u phát triển lớn, nó có thể bấm vào dây thần kinh, chèn ép các cơ quan khác, khiến người bệnh đau đớn. Các phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị có thể giúp loại bỏ khối u, hoặc thu nhỏ khối u, sẽ giúp giảm đau. Nhiều người bệnh phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên để chống chọi với các cơn đau.

Mệt mỏi: Người bệnh ung thư thường cảm thấy kiệt sức và thiếu năng lượng do sự phát triển của khối u.

Ăn mất ngon: Ung thư cũng khiến người bệnh chán ăn, ăn không ngon, no nhanh, đặc biệt là những người mắc các bệnh như ung thư thực quản, ung thư gan, vv... Chán ăn kéo dài sẽ dẫn tới giảm cân nhanh chóng và suy nhược cơ thể.

Các triệu chứng khác liên quan đến vị trí ung thư: ung thư phổi có thể gây ho ra máu hoặc viêm phổi, ung thư thực quản có thể gây hẹp thực quản, gây đau khi nuốt, hoặc khó nuốt; ung thư đại trực tràng có thể dẫn đến hẹp hoặc tắc nghẽn trong ruột, ảnh hưởng đến thói quen đại tiện. Ung thư gan có thể gây vàng da, cổ trướng ở bụng, vv....

Một số bệnh ung thư không có triệu chứng sớm

Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh ung thư sẽ tử vong nhanh chóng

Ung thư có thể khiến người bệnh tử vong bằng nhiều cách. Khi ung thư ảnh hưởng đến các cơ quan của cơ thể, nó sẽ làm cản trở chức năng của cơ quan đó. Chẳng hạn như ung thư phát triển trong hệ thống tiêu hóa có thể làm ngăn chặn thức ăn, khiến thực phẩm không thể đi qua ruột, và cơ thể không hấp thu được. Nếu ung thư ảnh hưởng đến phổi, cuối cùng sẽ không còn đủ mô phổi khỏe mạnh để người bệnh hít thở oxy. Nếu ung thư lan rộng, hệ miễn dịch suy yếu, do đó cơ thể bạn không có khả năng chống lại nhiễm trùng, cuối cùng dẫn tới tử vong.

Những bệnh ung thư không có triệu chứng sớm

Ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng là loại ung thư ảnh hưởng đến đường ruột, xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ. Mới đầu, ung thư đại tràng không có bất cứ triệu chứng nào. Một số các triệu chứng xuất hiện sau đó có thể gồm ung thư đại tràng bao gồm đau dạ dày, viêm loét, hội chứng ruột kích thích, vv, có thể bị người bệnh bỏ qua vì cho đó là triệu chứng không nghiêm trọng.

Một số bệnh ung thư không có triệu chứng sớm

Ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt ở nam giới, loại ung thư này đang trở nên khá phổ biến đặc biệt là ở nam giới trên 50 tuổi. Ung thư tuyến tiền liệt có thể gây chết người bởi vì nó không có dấu hiệu, cho đến khi di căn tới xương, gây ra rất nhiều biến chứng. Vì vậy, nam giới cần kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh.

Một số bệnh ung thư không có triệu chứng sớm

Ung thư tinh hoàn

Là loại ung thư ảnh hưởng đến tinh hoàn, hoặc các cơ quan sinh dục của đàn ông, ung thư tinh hoàn cũng có thể là một kẻ giết người thầm lặng, vì nó hầu như không cho thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng ban đầu. Mặc dù ung thư tinh hoàn là có thể chữa được khi được phát hiện ở giai đoạn sớm nhưng nếu không được phát hiện, nó có thể di căn đến các cơ quan khác của cơ thể, dẫn đến chết người.

Trên đây là một số bệnh ung thư không có dấu hiệu sớm, Lily & WeCarehy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn có biện pháp bảo vệ sức khoẻ của mình, phát hiện sớm bệnh.

Xem thêm:

  • Các nhà khoa học phát hiện: mít là thực phẩm chống ung thư mạnh mẽ
  • Ăn nhiều mỡ dễ bị ung thư

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!