Nguyên nhân gây mẩn ngứa

Kỹ năng sống - 05/05/2024

Em bị ngứa lâu ngày nên đi khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận bị sẩn ngứa ngoài da, em đã uống thuốc nhưng vẫn không khỏi.

Câu hỏi: Em năm nay 23 tuổi, bị ngứa lâu ngày không khỏi, em cũng đi khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận bị sẩn ngứa ngoài da, em uống thuốc bác sĩ kê đơn nhưng cũng không khỏi. Em cũng đã đi khám đông y, thầy thuốc chuẩn đoán là bị nóng gan, em cũng cắt thuốc nam về uống nhưng lâu ngày cũng không thấy đỡ em muốn xin được bác sĩ tư vấn cho em bây giờ phải làm như thế nào ạ?

Trả lời:

Chào bạn,

Biểu hiện ngứa ở da gặp rất phổ bến và có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Theo phản xạ tự nhiên, người bệnh sẽ gãi khi ngứa, điều này có thể làm tổn thương da, chảy máu, nhiễm trùng,….

Với các tổn thương như sẩn, mụn nước, mụn mủ,… khi lành có thể hình thành sẹo. Hiện tượng ngứa do rất nhiều nguyên nhân gây ra, có thể do bệnh da hoặc do bệnh cơ quan nội tạng bên trong cơ thể.Bạn có thể tham khảo 1 số nguyên nhân sau đây:

1.Do các bệnh da:

+ Viêm da dị ứng: có nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó phổ biến là viêm da tiếp xúc. Viêm da tiếp xúc xảy ra khi có tiếp xúc với bất kỳ dị nguyên nào, các dị nguyên như: bụi, hơi, khói, quần áo, đồ dùng cá nhân (dây lưng, giầy, dép, nước hoa, phấn,…).

+ Mề đay: là bệnh dị ứng da do tiếp xúc với thời tiết (nóng, lạnh), thực phẩm (tôm, cua, nhộng tằm,…) trên cơ địa dị ứng. Mề đay có thể cấp tính hoặc mạn tính, với biểu hiện điển hình là ngứa nhiều, các sẩn to nhỏ khác nhau, có thể kết thành mảng.

+ Nấm da: có thể do nhiều chủng nấm: nấm thân, nấm kẽ, nấm móng, nấm tóc.... Các trường hợp ngứa nhiều hay gặp như bệnh hắc lào, lang ben.

Nguyên nhân gây mẩn ngứa

Ảnh minh họa

2. Do bệnh cơ quan nội tạng trong cơ thể:

+ Dị ứng thuốc: bất kể thuốc nào (cả tây y và đông y) cũng có thể gây ra dị ứng tùy thuộc cơ địa từng người.

+ Nhiễm giun sán: ngoài rối loạn tiêu hóa có thể có triệu chứng ngứa và nổi mẩn ngoài da.

+ Bệnh đái tháo đường: có rối loạn vận mạch, rối loạn chuyển hóa,… có thể có ngứa da.

+ Bệnh về gan, mật: có thể gây ứ mật, tắc mật dẫn tới vàng da và gây ngứa.

Như vậy, với trường hợp cụ thể của bạn, bạn bị ngứa lâu ngày, đã đi khám và kết luận là sẩn ngứa, nhưng chưa rõ nguyên nhân từ đâu. Việc xác định nguyên nhân chính gây ra sẩn ngứa rất quan trọng vì sẽ giúp điều trị triệt để bệnh.

Do vậy, bạn nên sớm đi khám kiểm tra lại tình trạng bệnh, ngoài khám da liễu, bạn cũng cần khám tổng thể để tìm nguyên nhân, với việc làm thêm các xét nghiệm như xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp Xquang, siêu âm, … hoặc làm thêm các test dị nguyên.

Bên cạnh đó, bạn nên có chế độ sinh hoạt hợp lý, đảm bảo ngủ đủ giấc, tăng cường hoạt động ngoài trời, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất.

Chúc bạn mau lành bệnh!

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!