Nhiều người trẻ, thậm chí trung niên, không chấp nhận thực tế 'mình bị tăng huyết áp, đái tháo đường'

Thời sự - 04/26/2024

Không ít người bệnh có tâm lý chủ quan khi mới phát hiện bệnh. Vì ở giai đoạn đầu họ không cảm nhận rõ sự thay đổi đặc biệt đối với cơ thể và sức khoẻ.

TS.BS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương nói bên lề buổi khai trương Góc tư vấn Ngày đầu tiên cho bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường, và Chương trình sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường tháng 11/2020, vừa diễn ra.

Ông nói thực tế là bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), tăng huyết áp (THA) đã trẻ hoá rất nhiều, nhưng điều đáng nói là nhiều bệnh nhân trẻ, ngay cả lứa tuổi trung niên lại 'không chấp nhận' hoặc 'thừa nhận mình bị bệnh'. Vì thế họ không có ý thức phòng chống bệnh ngay từ ngày đầu tiên biết mình mắc.

Bên cạnh đó, người bệnh còn có tâm lý chủ quan khi mới phát hiện bệnh. Vì ở giai đoạn đầu họ không cảm nhận rõ sự thay đổi đặc biệt đối với cơ thể và sức khoẻ.

Nhiều người trẻ, thậm chí trung niên, không chấp nhận thực tế 'mình bị tăng huyết áp, đái tháo đường'

TS.BS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ảnh: VNN

Hơn nữa, THA, ĐTĐ là căn bệnh mãn tính đòi hỏi nhiều biện pháp và điều trị lâu dài, sự kiên trì đeo bám để được điều trị ở bệnh nhân và người nhà người bệnh đôi khi không được như mong muốn.

'Điều này dẫn đến tình trạng ban đầu bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt, về sau lại chểnh mảng hoặc bệnh nhân bỏ điều trị, uống thuốc không đủ liều lượng hoặc không kiểm tra không kỹ lưỡng, khiến cho các biến chứng vẫn xuất hiện', TS.BS Trung Anh nhấn mạnh.

THA, ĐTĐ diễn tiến trong vòng nhiều năm, thầm lặng nhưng hậu quả nặng nề có thể gây tàn phế hoặc tử vong cho bệnh nhân. Với THA biến chứng ở nhiều cơ quan như tim mạch (nhồi máu cơ tim, suy tim) trong khi ĐTĐ lại gây tổn thương nhỏ ở mạch máu, mắt, thận, dẫn tới suy thận ở nhiều mức độ, tổn thương mắt dẫn tới mù loà, đặc biệt các biến chứng về thần kinh dẫn tới tổn thương ở bàn chân gây loét hoại tử nhiễm trùng, thậm chí cắt cụt chi…

Theo Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, thuốc không phải là biện pháp duy nhất điều trị THA, ĐTĐ. Để đạt hiệu quả cao nhất cần phối hợp nhiều biện pháp.

Cơ thể khoẻ mạnh là thoải mái cả về thể chất, tinh thần, do đó nhiều năm nay, Bệnh viện Lão khoa Trung ương chủ động triển khai điều trị thêm nhiều hướng, đa mô thức... Với bệnh THA và ĐTĐ, ngoài điều trị bằng thuốc thì cần điều chỉnh lối sống bằng cách: Tích cực hoạt động thể lực; Duy trì cân nặng hợp lý; Ăn uống lành mạnh; Không hút thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu, bia... Song song với việc dùng thuốc, bệnh viện duy trì nhiều câu lạc bộ như: yoga, dưỡng sinh… cho bệnh nhân.

Nhiều người trẻ, thậm chí trung niên, không chấp nhận thực tế 'mình bị tăng huyết áp, đái tháo đường'

Lớp tập yoga miễn phí dành cho người bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ảnh: HNM

Với ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt bệnh nhân THA và ĐTĐ, câu lạc bộ bệnh nhân và Góc Ngày đầu tiên ra đời sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung và người cao tuổi nói riêng được tốt hơn.

Ngày Đái tháo đường thế giới năm nay có chủ đề 'Điều dưỡng và Bệnh đái tháo đường', với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của Điều dưỡng trong việc hỗ trợ người bệnh và những người sống chung với người bệnh đái tháo đường.

Theo ước tính của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới, năm 2017, Việt Nam có xấp xỉ 3,53 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, con số này tương đương với 6% dân số trưởng thành. Nếu không được chữa trị và theo dõi hợp lý, bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến những biến chứng đe dọa đến tính mạng như mù lòa, tổn thương thần kinh nặng (dẫn đến nhiễm trùng và phải cắt cụt chi) và bệnh lý tim mạch (đột quỵ, nhồi máu cơ tim).

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!