Những nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm ít ai ngờ tới

Nuôi dạy con - 04/28/2024

Ngày nay, có rất nhiều trẻ dậy thì sớm. Cá biệt, có bé mới 4 tuổi đã xuất hiện kinh nguyệt. Vậy đâu là những nguyên nhân gây ra tình trạng trẻ dậy thì sớm.

Theo BS. Vương Thị Minh Nguyệt, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết hiện tại bệnh viện đang điều trị cho 12 bệnh nhân dậy thì sớm.

Tỷ lệ trẻ dậy thì sớm ở nước ta ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng tới tâm sinh lý của trẻ và khiến cha mẹ rất lo lắng.

Đây là tình trạng đáng báo động trong xã hội hiện nay. Nếu không được điều trị sớm, trẻ sẽ gặp nhiều hệ lụy về tâm sinh lý và mất cơ hội phát triển chiều cao khi trưởng thành.

Những nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm ít ai ngờ tới

Bác sĩ Vương Thị Minh Nguyệt, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Nguồn ảnh: Suckhoedoisong.vn

Dấu hiệu trẻ dậy thì sớm

Theo BS. Nguyệt, bé trai dậy thì trước 10 tuổi và bé gái dậy thì trước 9 tuổi được coi là dậy thì sớm.

Đối với trẻ dậy thì sớm các dấu hiệu tăng trưởng rất nhanh, chiều cao phát triển từ 7-15cm/năm, 'ra dáng' người lớn.

Với bé gái: tuyến vú to bất thường, âm đạo tăng tiết nhày, xuất hiện lông mu và lông nách, có kinh nguyệt trước 8 tuổi.

Với bé trai: xuất hiện trứng cá, giọng nói trầm, cơ bắp xuất hiện, mọc lông mu, ria mép mọc, cơ thể tiết mùi mồ hôi.

Các nguyên nhân trẻ dậy thì sớm

Tẩm bổ quá nhiều chất

Với tư tưởng có gì bổ dưỡng đều dành cho con, nhiều gia đình vô tư nhồi nhét cho con rất nhiều loại thức ăn, cho dùng thêm thực phẩm chức năng với mong muốn con cao lớn.

Bé Tiểu Hy 4 tuổi ở Trung Quốc được mọi người nhận xét là thông minh, dễ thương. Đặc biệt bé có chiều cao vượt trội so với các bạn cùng tuổi 1m3. Con gái sở hữu chiều cao hơn bạn khiến bà nội và mẹ của Tiểu Hy rất vui và tự hào.

Khi kiểm tra sức khỏe học sinh toàn trường, bác sĩ cho biết Tiểu Hy có dấu hiệu dậy thì sớm.

Mẹ Tiểu Hy cho biết hàng ngày đều hầm tổ yến cho bé ăn, bổ sung nhiều loại vitamin, cho bé uống sữa trước khi đi ngủ.

Những nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm ít ai ngờ tới

Tẩm bổ quá nhiều chất dinh dưỡng không tốt cho trẻ. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: ttvn.vn

Bác sĩ đã giải thích trẻ được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng quá không hẳn đã tốt. Trẻ ăn nhiều trước khi ngủ làm tăng lượng đường trong máu, làm hooc môn tăng trưởng thường được sản xuất khi trẻ đang ngủ bị ảnh hưởng. Điều đó dẫn tới ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Khi trẻ phát triển sớm, thường chiều cao vượt trội hơn các bạn khác, nhưng xương sẽ đóng sớm nên trong tương lai trẻ có khả năng bị ảnh hưởng về chiều cao khi trưởng thành.

Sử dụng mỹ phẩm cho trẻ

Có con gái là một điều tuyệt vời đối với các bà mẹ. Các mẹ có thể làm điệu cho con mọi lúc mọi nơi với váy vóc, giầy dép, đầu tóc, sử dụng mỹ phẩm.

Cô Mai (Trung Quốc) cũng có xu hướng như vậy. Cô Mai rất giỏi trang điểm và thích mỹ phẩm nên từ khi con gái hơn 1 tuổi đã được mẹ trang điểm cho hàng ngày để con càng thêm xinh đẹp, lộng lẫy.

Hiện tại, bé gái đã 11 tuổi nhưng chưa có dấu hiệu dậy thì. Sau khi đưa con gái đi khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết con gái cô đã hết dậy thì. Nguyên nhân do bé dùng mỹ phẩm quá nhiều và trong thời gian dài.

Những nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm ít ai ngờ tới

Trẻ nhỏ không nên dùng mỹ phẩm. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: ttvn.vn

Trong mỹ phẩm có nhiều chất hóa học có hại, xâm nhập vào cơ thể bé khiến sụn xương đóng lại, không phát triển được nữa.

Theo nghiên cứu của Đại học Washington (Mỹ), chất estrogen thường gặp trong mỹ phẩm có tác hại gây rối loạn nội tiết, dẫn tới dậy thì sớm ở bé  gái.

Đồ dùng bằng nhựa

Tiến sĩ Nguyễn Cửu Khoa, Phó viện trưởng Viện Công nghệ Hóa học cho biết các chất phụ gia làm cho nhựa mềm dẻo dùng trong cốc, bát, hộp nhựa có khả năng gây độc cho con người.

Khi dùng đựng thực phẩm ở nhiệt độ 70-80 độ C, các chất phụ gia tạo phản ứng, gây độc cho cơ thể.

Các chất DOP (dioctin phatalat), BPA (bisphenol- A) trong các túi, hộp, cốc, bát nhựa dùng đựng cơm, xôi, trà, cà phê có thể khiến trẻ em dậy thì sớm, người lớn vô sinh và phụ nữ dễ sẩy thai.

Cha mẹ cần làm gì để con không dậy thì sớm

- Cho trẻ ăn uống đủ chất, không lạm dụng bồi bổ thực phẩm chức năng để tránh thừa cân, béo phì.

- Không cho trẻ tiếp xúc với mỹ phẩm, son phấn, thuốc nhuộm tóc, nước hoa thường xuyên để trẻ không bị nhiễm độc.

- Hạn chế cho trẻ ăn đồ hộp, thức ăn nhanh, đồ chiên rán, nước ngọt. Đặc biệt là bánh snack - hay có chất điều vị và hóa màu, một số có nguồn gốc từ hợp chất nguy hiểm Phthalate.

- Nên chọn các sản phẩm nhựa có uy tín, có chỉ số an toàn là hình tam giác và có in chỉ số là 2,4,5 dưới đáy chai hộp. Các loại này không chứa BPA và Phthalate.

- Dùng túi giấy, túi vải để bao gói thức ăn thay cho túi nilon.

- Cho trẻ chơi đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo, đã qua kiểm định. Một số đồ chơi không đảm bảo thường hay có BPA hoặc Phthalate khiến trẻ có khả năng dậy thì sớm, vô sinh.

- Nếu thấy con có dấu hiệu dậy thì sớm, nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế thăm khám để các bác sĩ có hướng điều trị phù hợp.

Trần Huyền

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!