Phấn đấu loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam vào năm 2030

Thời sự - 04/29/2024

Sáng 25-6, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin (Dự án RAI2E) đã tổ chức hội nghị 'Tăng cường đầu tư cho công tác phòng, chống sốt rét ở Việt Nam'.

Dự hội nghị có đại diện có các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ban ngành liên quan, đại diện Ban quản lý dự án RAI2E khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các tổ chức trong và ngoài nước.

Thời gian qua, công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét ở nước ta được triển khai và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Năm 2019, số bệnh nhân sốt rét và người có ký sinh trùng sốt rét tại Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm 2018. Số bệnh nhân sốt rét toàn quốc giảm 14,31% (5.887/6.870). Số ca ký sinh trùng sốt rét giảm 3,08% (4.665/4.813). Tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét trên 1.000 dân giảm 4,0% và không có dịch sốt rét xảy ra và không có trường hợp nào tử vong do sốt rét.

Phấn đấu loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam vào năm 2030

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2019, cả nước có 25 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đạt các tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét của Tổ chức Y tế thế giới và của Dự án Phòng, chống và Loại trừ sốt rét. Trong năm 2020, sẽ có 10 tỉnh, thành phố được công nhận loại trừ bệnh sốt rét. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống bệnh sốt rét vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và thiếu bền vững. Tình hình sốt rét còn phức tạp, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, miền Trung - Tây Nguyên như: Gia Lai, Phú Yên, Bình Phước, Đắk Lắk, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông, Quảng Trị, Lai Châu,… Các yếu tố nguy cơ để bệnh sốt rét bùng phát luôn hiện hữu như: Tập quán đi rừng, ngủ rẫy, dân di biến động giữa các vùng trong nước, hoặc với các nước láng giềng ngày càng phức tạp, khó quản lý, ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc. Đặc biệt, trong những năm tới, kinh phí cho công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét từ nguồn ngân sách nhà nước và các nhà tài trợ quốc tế có nguy cơ bị cắt giảm, sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét, có thể làm gia tăng số mắc và tử vong do sốt rét, nguy cơ bùng phát dịch sốt rét ở nhiều địa phương, đặc biệt tại các vùng sốt rét lưu hành.

Phát biểu tại hội nghị, PGS, TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương nhấn mạnh, các đầu mối địa phương và Trung ương thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp và các hoạt động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét theo lộ trình loại trừ sốt rét đã được Bộ Y tế phê duyệt; tiếp tục kêu gọi đầu tư nguồn lực của các tổ chức trong nước và quốc tế; thực hiện thường xuyên công tác giám sát, phát hiện, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời bệnh nhân sốt rét; truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh sốt rét; tăng cường phối hợp đa ngành trong công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét... để Việt Nam có thể đạt mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!