Sau khi lột bao quy đầu bị sưng tấy và đau thì phải làm sao?

Nam - 04/26/2024

Chào Bác sĩ!

Bác sĩ Nguyễn Kiên Cường cho biết: "Nếu bạn vừa mới lột bao quy đầu và có hiện tượng như bạn mô tả, bạn không nên lo lắng. Để xử lý hiện tượng này, bạn nên tránh mặc quần quá chật, nên mặc quần áo rộng, hiện tượng này sẽ giảm dần tự hết sau 3-5 ngày lột bao quy đầu và hết sau 1 tuần.

Để làm giảm hiện tượng sưng tấy đỏ có thể sử dụng thuốc bôi Bethamethasol 1% mỗi ngày sau khi tắm và vệ sinh sạch sẽ, có thể dùng thêm thuốc chống phù nề Anphachoay để giảm nề nếu không có chống chỉ định, các thuốc cần được bác sĩ khám và kê đơn. Nếu bạn đã lột bao quy đầu đã lâu, không có triệu chứng bất thường, tự nhiên bao quy đầu sưng tấy đỏ thì có thể do lý do viêm nhiễm hoặc dị ứng, bạn cần khám bác sĩ để chẩn đoán lý do và chữa trị".

Chúc sức khỏe!

Sau khi lột bao quy đầu bị sưng tấy và đau thì phải làm sao?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!